Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các cá nhân, đơn vị

Trong dịp Tết Canh Tý 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc tết nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn TPHCM.
Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các cá nhân, đơn vị ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP làm nhiệm vụ trong ngày tết. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sáng 24-1 (nhằm ngày 30 tết), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc tết tại Bộ Tư lệnh TPHCM và Tiểu đoàn Thiết giáp (Bộ Tư lệnh TPHCM). Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong nhiều năm qua, lực lượng vũ trang TPHCM luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, giao quân chất lượng cao, luyện tập đạt yêu cầu. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn lực lượng vũ trang TPHCM luôn sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục đảm bảo quốc phòng an ninh và góp phần bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc tất cả cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM một năm mới sức khỏe, sáng tạo và khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đồng bào TPHCM và bạn bè quốc tế khi đến TPHCM có niềm tin đây là TP an toàn, TP hòa bình, TP phát triển.
Cũng trong ngày 24-1, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc tết Tòa án Nhân dân TPHCM. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn ngành tòa án TP tiếp tục phát huy vai trò trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó là việc tiếp tục rà soát quy hoạch, chuẩn bị đội ngũ trong thời gian tới, tạo điều kiện để cán bộ nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; cần thực hiện số hóa dữ liệu của TAND 2 cấp ở TPHCM.Trước đó, ngày 23-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, chúc tết các gia đình chính sách nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Đến thăm, chúc tết mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sáng (83 tuổi, ngụ phường 11, quận 10), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến to lớn của mẹ đối với Tổ quốc. Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sáng mạnh khỏe, trường thọ. Đến thăm, chúc tết thương binh hạng đặc biệt nặng Nguyễn Trung Tính (72 tuổi, phường 14, quận 10), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự trân trọng về những công lao của thương binh Nguyễn Trung Tính đối với đất nước và mong muốn ông tiếp tục là tấm gương cho con cháu noi theo. Đến thăm, chúc tết đồng chí Đinh Văn Huệ (92 tuổi, 73 tuổi Đảng, ngụ tại phường 15, quận 10), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn về những đóng góp của đồng chí Đinh Văn Huệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ân cần thăm hỏi, trò chuyện, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc đồng chí Đinh Văn Huệ luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tuổi cao sức càng cao và tiếp tục cống hiến, đóng góp cho công tác của địa phương.Tối 24-1, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu đoàn đại biểu TPHCM đến dâng hoa, dâng hương các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ trước thời điểm giao thừa Tết Canh Tý 2020. Đồng chí Nguyễn Thành Phong và đoàn đại biểu TPHCM đến dâng hoa, dâng hương tại bia liệt sĩ Bình Trưng, bia tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh bảo vệ cầu Rạch Chiếc (quận 2, TPHCM) trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Trước đó, chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong và đoàn đến thăm Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn An Ninh (phường Trung Mỹ Tây, quận 12); đến dâng hoa, dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và thăm, chúc Tết bà Lê Nguyễn Hồng Minh (con gái cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong), ở quận 1.  Tưởng nhớ công đức cha ông, trước thời điểm giao thừa, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến viếng và dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng (quận Bình Thạnh), viếng Đền thờ Trần Hưng Đạo (quận 1) và viếng Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh).Trước đó, ngày 22-1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, đến thăm hỏi, chúc tết và tặng quà một số gia đình chính sách có công bị ảnh hưởng bởi dự án Khu Công nghệ cao (quận 9). Đến thăm gia đình ông Huỳnh Quang Hải (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9), gia đình thương binh Nguyễn Thanh Tùng (phường Tăng Nhơn Phú A), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và đời sống của gia đình. Trong không khí ấm áp thân tình của ngày giáp tết, ông Huỳnh Quang Hải cùng thương binh Nguyễn Thanh Tùng mong muốn được sớm giải quyết nền đất tái định cư; đồng thời đề nghị những hộ dân nào đồng tình với chính sách của TP thì cần sớm được giải quyết để người dân ổn định cuộc sống. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gửi lời chúc đến các gia đình năm mới mạnh khỏe, an lành và thành công; cam kết chỉ đạo các sở - ngành, UBND quận 9 tập trung giải quyết cho những hộ dân đã đồng thuận, đặc biệt là các gia đình chính sách, có công (theo khung chính sách đã được HĐND TPHCM thông qua).Tối 24-1, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân Canh Tý 2020 tại cảng Tân Cảng - Cát Lái. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, đến dự. Cảng Tân Cảng - Cát Lái đạt cột mốc lịch sử với sự kiện đón TEU container thứ 5 triệu thông qua cảng vào ngày 17-12-2019. Năm 2019, thu thuế xuất nhập khẩu qua cảng đạt trên 72.500 tỷ đồng (tương đương 18,6% tổng thu ngân sách của TPHCM) và trở thành cảng feeder (cảng nhánh) lớn nhất toàn cầu. Tối 24-1 (nhằm ngày 30 tết), đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đến thăm các pháo thủ bắn pháo hoa tầm cao (gần đường hầm sông Sài Gòn, quận 2), thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM. Trong đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 đã có 1.500 quả pháo tầm cao, 30 dàn pháo tầm thấp, 10 dàn pháo hỏa thuật được bắn lên bầu trời phục vụ người dân TPHCM. Trước đó, ngày 22-1, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến thăm, chúc tết công nhân, kỹ sư và các chuyên gia đang làm việc tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh, TPHCM) do Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) làm chủ đầu tư.

Chiều 23-1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, chúc tết các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Tham dự cùng đoàn có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM.

Tại Báo SGGP, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đổi mới của tập thể Báo SGGP trong năm 2019, góp phần vào sự phát triển của TPHCM. Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của truyền thông, báo chí trong thúc đẩy phát triển xã hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc phê phán các tồn tại, hạn chế là cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là thực hiện định hướng truyền thông để thúc đẩy phát triển. Đồng chí mong muốn Báo SGGP tiếp tục đổi mới, làm việc hiệu quả hơn; tuyên truyền để cán bộ, người dân hiểu đúng tình hình của TP; góp phần để TP phát triển. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tập trung tuyên truyền các chương trình trọng điểm của TPHCM năm 2020 như cụ thể hóa chương trình truyền thông về Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Cùng với đó là nâng cao ý thức chính trị của đội ngũ người làm Báo SGGP; quan tâm phát triển Đảng trong đội ngũ phóng viên.

Nhân dịp Tết Canh Tý 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc tập thể Báo SGGP đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của báo, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của TPHCM; giữ vững vị trí là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TPHCM.

Tối 23-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc tết Đài Truyền hình TPHCM (HTV) và Đài Truyền hình Việt Nam tại TPHCM (VTV9).

Tin cùng chuyên mục