
Trước đó, ông Thạch Cương dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng nội dung “Gạo được Nhà nước phát vào dịp hỗ trợ Covid-19 mỗi gia đình được 10kg gạo, mẹ đã ăn hết 05kg, tôi nghi là gạo giả mới đem rang, mới phát hiện là gạo giả, đốt cháy”.
Qua xác minh, ông Cương thừa nhận bản thân đã đăng thông tin sai sự thật.
Hành vi của ông Cương đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lời khai của nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP Thủ Đức
-
Nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP Thủ Đức khai gì?
-
Bắt nghi can phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP Thủ Đức
-
Triệt xóa 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề ở Hà Tĩnh
-
Tường công trình đổ sập khiến ít nhất 2 người thương vong ở quận 6
-
Hà Tĩnh: Triệt xóa 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề
-
Công an làm việc với ông Đặng Anh Quân liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng
-
Đột kích Bar Club 68 phát hiện 32 “dân chơi” dương tính chất ma túy
-
Công an quận Tân Phú đột kích quán bar, phát hiện 32 “dân chơi” dương tính ma túy
-
Vụ 2 mẹ con mất tích ở cầu Cửa Việt: Tìm thấy thi thể người mẹ sau hơn 2 ngày mất tích