Đánh cá giữa khuya trên đầm Đề Gi, 2 cha con tử vong

Dùng thuyền thúng ra đầm Đề Gi thả lưới đánh bắt ca, hai cha con ngư dân ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định) không may bị chìm thuyền đuối nước, tử vong. 

Ngày 1-8, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh cho biết, các đơn vị chức năng đã tìm kiếm, vớt được thi thể của hai cha con ngư dân T.V.Đ. (57 tuổi, ngụ xã Cát Khánh) bị chìm thuyền khi đang hành nghề trên đầm Đề Gi.

Các phương tiện đánh cá trên đầm Đề Gi.

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, ông Đ. cùng với con trai là anh T.L.C.C. (24 tuổi) đi thuyền thúng ra khu vực giữa đầm Đề Gi để thả lưới đánh bắt hải sản. Trong lúc hành nghề, thuyền thúng bất ngờ bị lật chìm, cả 2 cha con ông Đ. rơi xuống đầm.

Phát hiện sự việc, nhiều ngư dân cùng hành nghề trên đầm Đề Gi đã hô hoán, di chuyển đến ứng cứu như do thời tiết xấu, gió giật mạnh nên không cứu được 2 cha con ông Đ. Thi thể của 2 cha con ngư dân này được tìm thấy vào trưa 1-8.

Theo ông Tiến, nguyên nhân hai cha con ngư dân bị nạn có thể do chở ngư lưới cụ quá nặng, kèm theo thời tiết xấu, gió mạnh.

Đại diện UBND xã Cát Khánh cho hay, ngay khi tìm thấy thi thể, địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình lo hậu sự…

Tin cùng chuyên mục