Đánh chết bạn của con, lãnh án tù chung thân

Sau khi chở bạn gái đi ăn chè về, nam sinh bị ba của bạn dùng dây nịt đánh tới tấp khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.
Bị cáo Huỳnh Văn Tuấn tại phiên tòa
Bị cáo Huỳnh Văn Tuấn tại phiên tòa

Ngày 12-7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Văn Tuấn (SN 1980, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng Xét xử buộc bị cáo Tuấn bồi thường cho gia đình nạn nhân 139 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trưa 23-12-2015, em Đinh Thanh Thao (SN 2000, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn) chạy xe đạp đến nhà chở em Huỳnh Thanh Vy (sinh năm 2002, con gái Tuấn) đi ăn chè. Tuấn đi làm về, nghe nói lại chuyện này nên bực tức.

Chiều cùng ngày, khi em Thao vừa chở Vy về đến nhà thì bị Tuấn dùng dây nịt đánh tới tấp, gục tại chỗ. Sau khi đánh em Thao, Tuấn vào nhà, bỏ mặc hậu quả xảy ra. Em Thao được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong 4 ngày sau đó do bị chấn thương sọ não nặng. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não.

Ban đầu, Huỳnh Văn Tuấn bị Viện KSND huyện Hóc Môn truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Tại phiên xử sơ thẩm, xét thấy hành vi của Tuấn có dấu hiệu phạm tội “Giết người” nên TAND huyện Hóc Môn tuyên trả hồ sơ để điều tra lại. Sau đó, Viện KSND huyện Hóc Môn chuyển hồ sơ vụ án lên cấp thành phố để điều tra, truy tố theo thẩm quyền.

Tin cùng chuyên mục