Đảo Phú Quý ghi nhận 3 ca nghi mắc Covid-19 đầu tiên

Sau khoảng gần 2 năm không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào, trong đợt dịch mới lần này, huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã ghi nhận 3 ca nghi mắc Covid-19 đầu tiên.

Trưa 12-11, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có thông báo về các ca nghi mắc Covid-19 được ghi nhận trong sáng cùng ngày với 287 ca nghi mắc.

Trong đó, huyện đảo Phú Quý đã ghi nhận 3 ca nghi mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Được biết, cả 3 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại huyện đảo đều là người trong một gia đình. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm, đảo Phú Quý ghi nhận các ca nghi mắc Covid-19.

Sau khoảng gần 2 năm, huyện đảo Phú Quý đã ghi nhận 3 ca nghi mắc Covid-19 đầu tiên
Hiện ngành y tế huyện đảo đang khẩn trương truy vết những trường hợp có liên quan đến các ca nghi mắc; đồng thời khẩn trương khoanh vùng để chủ động ứng phó với dịch Covid-19.
Huyện đảo Phú Quý nằm cách đất liền trên 100km, dân số khoảng 30.000 dân.

Cũng theo thông báo của Sở Y tế Bình Thuận, vào sáng cùng ngày, ngoài việc huyện đảo Phú Quý đã ghi nhận các ca nghi mắc Covid-19 thì TP Phan Thiết tiếp tục là địa phương có ca nghi mắc nhiều nhất với 96 ca, trong đó có 36 ca cộng đồng. Đến sáng 12-11, tỉnh Bình Thuận đã có trên 8.000 ca mắc và nghi mắc Covid-19.

Tin cùng chuyên mục