Thủ tướng chỉ đạo chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

Đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên cao nhất

Ngày 12-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Bộ Y tế cùng với một số bộ ngành liên quan và địa phương trọng điểm để chỉ đạo công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có phẩy khuẩn tả, đang lan rộng.

  • Quyết liệt chống dịch, không chủ quan lơ là

Thủ tướng lưu ý, dù trong đợt dịch thứ 3 này, số người mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm và số trường hợp dương tính với khuẩn tả hiện thấp hơn đợt dịch đầu tiên xảy ra vào cuối năm ngoái nhưng quy mô, phạm vi dịch lây lan lại rộng hơn, với số địa phương ghi nhận có dịch cao hơn hẳn so với trước. Thực tế trên cho thấy, các cấp, các ngành và địa phương không được chủ quan, lơ là mà phải quyết liệt chống dịch, nếu không nguy cơ trở thành một trận dịch lớn là khó tránh khỏi.

Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã xuất hiện tại những địa phương có dân số đông như TPHCM, Hà Nội và Thanh Hóa nên phải triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Do đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân các biện pháp vệ sinh, ăn chín, uống sôi và rửa tay sạch, tăng cường kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh ăn uống không đảm bảo an toàn vệ sinh, cảnh báo người dân không sử dụng các nguồn nước không đảm bảo. "Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm lan rộng và kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân mà còn tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài. Do đó phải nỗ lực dập dịch ngay từ gốc, càng sớm càng tốt, chứ không để dịch bùng phát rồi mới dập"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu, các bộ ngành phải phối hợp chặt chẽ, cùng với chính quyền địa phương, huy động cả hệ thống chính trị triển khai các biện pháp chống dịch. Trong đó, ngành y tế phải làm nòng cốt, chịu trách nhiệm cao nhất trong việc khoanh vùng xử lý dập dịch, chăm sóc và điều trị kịp thời cho bệnh nhân bị dịch tiêu chảy cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố cam kết không kinh doanh và sử dụng các thực phẩm có nguy cơ gây bệnh cao như rau sống, mắm tôm, tiết canh, đồng thời phải xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. "Chúng ta không thể dẹp bỏ, đóng cửa được hết các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vì còn liên quan tới đời sống của nhiều người dân nghèo nhưng chúng ta phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân, của cộng đồng lên cao nhất…"- Thủ tướng mong mỏi.

  • Dịch tiếp tục xảy ra rải rác ở các địa phương

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 12-4, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã xuất hiện tại 18 tỉnh, TP, với 1.335 bệnh nhân tiêu chảy cấp và 136 ca dương tính với khuẩn tả. Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nhận định, dịch sẽ tiếp tục xảy ra rải rác và lưu hành ở các địa phương. Bởi lẽ, vi khuẩn tả hiện đã xuất hiện tại hầu hết khu vực có dịch, ở bệnh nhân, người lành mang trùng, môi trường nước bề mặt và thực phẩm. Bên cạnh đó, người dân ở nhiều vùng nông thôn vẫn còn tập quán sử dụng phân tươi bón rau, dùng nước bề mặt kênh, mương, ao hồ bị ô nhiễm để sinh hoạt. Đó là chưa kể, cơ quan chức năng sẽ khó quản lý được tất cả người lành mang trùng (điều tra dịch tễ đã xác định có khoảng 20% người lành mang trùng) đi lại giữa các địa phương.

  • Dừng tàu nếu phát hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp

Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn cũng lo ngại khi hiện nay, hệ thống nhà vệ sinh và quy trình xử lý phân, chất thải của khách đi tàu hỏa vẫn chưa được xử lý chặt chẽ. Thực tế, mỗi ngày có khoảng 15 chuyến tàu xuôi ngược Bắc Nam, với cả ngàn toa tàu nhưng mới chỉ khoảng 100 toa có nhà vệ sinh tự hoại, còn lại là xả thẳng xuống đường. Để giải quyết vấn đề này, đại diện Bộ GTVT cho biết, sẽ yêu cầu ngành đường sắt tăng cường cán bộ y tế theo dõi sức khỏe hành khách, khử khuẩn các khu vệ sinh trên tàu bằng Cloramin B, lắp thêm các nhà vệ sinh tự hoại, hạn chế tối đa việc xả phân xuống đường tàu. Trong trường hợp phát hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm, sẽ cho dừng tàu để chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất.

Q.KHÁNH

  •  Hà Nội: Phát động Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 

(TTXVN). – Ngày 12-4, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) năm 2008.
 
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP, nhấn mạnh Tháng hành động VSATTP năm nay tập trung bảo đảm VSATTP và phòng chống các dịch bệnh đường tiêu hóa với các nội dung chính là đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý cơ sở vi phạm quy định VSATTP.

  •  Thái Nguyên: Hai bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp lây nhiễm từ các quán ăn tại Hà Nội 

(SGGP). – Ngày 11-4, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân thứ 2 (bà Nguyễn Thị Sơn, 51 tuổi, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) bị tiêu chảy cấp nguy hiểm. Ngày 10-4, bà Sơn có ăn trưa tại quán cơm gần Học viện Ngân hàng, Hà Nội.

Trước đó, ngày 7-4, bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy Hiền (27 tuổi, xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, công tác tại Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên) nhập viện với triệu chứng mệt lả, môi khô, tay chân lạnh, nôn, đi ngoài liên tục, huyết áp tụt mạnh. Hiền đã ăn lẩu với bạn tại một nhà hàng ở Hà Nội ngày 5-4.
 B.LIỄU

Tin cùng chuyên mục