Đầu tư gần 10 tỷ đồng cấp nước cho cồn Mỹ Phước

Ngày 7-4, ông Đặng Văn Ngọ, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng dự án WaterWorX (Hà Lan) thống nhất triển khai đầu tư hệ thống cấp nước trị giá gần 10 tỷ đồng tại cồn du lịch Mỹ Phước.

Đầu tư gần 10 tỷ đồng cấp nước cho cồn Mỹ Phước ảnh 1 Cồn Mỹ Phước nằm giữa sông Hậu

Cồn Mỹ Phước (thuộc xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) có diện tích khoảng 1.020ha, với 439 hộ và 1.765 nhân khẩu đang sinh sống. Nằm giữa dòng sông Hậu, cách bờ biển Đông chỉ khoảng 40km, cồn Mỹ Phước được xem là khu vực nhạy cảm, dễ chịu sự tác động từ tình trạng xâm nhập mặn.

Theo đó, nhà máy cấp nước tại Cồn Mỹ Phước được xây dựng trên phần diện tích 3.000m2 (hồ chứ nước mặt hơn 2.000m2, hạ tầng nhà máy, văn phòng 1.000m2). Nhà máy sử dụng nguồn nước ngầm và nước mặt, công suất thiết kế 1.000m3/ngày đêm.

Tổng vốn đầu tư của dự án nhà máy nước cồn Mỹ Phước là gần 10 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Trong đó, bao gồm 40% từ vốn đối ứng của Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng và 60% vốn hỗ trợ từ  Dự án WaterWorX (Hà Lan). Dự kiến sau 6 tháng triển khai, nhà máy sẽ bắt đầu đi vào phục vụ người dân.

Đầu tư gần 10 tỷ đồng cấp nước cho cồn Mỹ Phước ảnh 2 Lãnh đạo huyện Kế Sách và chủ đầu tư tiến hành khảo sát thực địa nhà máy nước công Mỹ Phước

Ông Nguyễn Hiển Vinh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, cho biết: "Hạn mặn năm 2015-2016 và 2019-2020, khu vực Cồn Mỹ Phước ghi nhận độ mặn thời điểm cao nhất lên đến hơn 16‰. Từ đó, nhiều diện tích cây ăn quả của người dân như: nhãn, sầu riêng, xoài, mít... bị thiệt hại hoặc giảm năng suất nghiêm trọng. Ngoài ra, tình trạng thiếu, khan hiếm nước sạch cũng đã diễn ra, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn".

Cồn Mỹ Phước còn là địa điểm du lịch sinh thái sông nước miệt vườn nổi tiếng, thu hút đông đảo khách du lịch tìm đến. Cồn chỉ cách trung tâm hành chính Sóc Trăng 27km, cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 40km.

Tin cùng chuyên mục