Đầu tư hợp lý

Tổng kết 5 năm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lãnh đạo huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết, từ nguồn vốn vận động trong dân (góp 228 ha đất) và vốn vay Quỹ đầu tư phát triển đô thị, huyện đã đầu tư, nâng cấp đưa vào sử dụng 251 tuyến đường bê tông nhựa nóng (dài 250 km) và khai hoang, thiết lập nền hạ 515 km đường giao thông nông thôn. Giai đoạn năm 2002-2007, tiếp tục bê tông nhựa nóng 48km đường liên xã với 6 tuyến. Thủy lợi kênh Đông Củ Chi đã được kiên cố hóa hoàn chỉnh, tổng chiều dài kênh các cấp là 400km. 

Củ Chi là địa phương có hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh nhất trong số 5 huyện ngoại thành của TP. Ngoài điều kiện tự nhiên có nhiều lợi thế, lãnh đạo huyện Củ Chi đã biết khai thác thế mạnh và huy động sức dân tại chỗ để có được ngày hôm nay. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín chỉ rõ, với hệ thống kết cấu hạ tầng khá hoàn chỉnh, huyện Củ Chi là minh chứng việc cơ cấu đầu tư hợp lý, những kết quả đạt được hôm nay là do lãnh đạo huyện xác định đúng trọng tâm, đầu tư đúng trọng điểm. Nếu không tập trung đầu tư vào hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, giáo dục, y tế thì không thể thúc đẩy kinh tế phát triển, không giúp chuyển dịch cơ cấu, đồng thời khó thể cung ứng lực lượng lao động trong quá trình chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Nhưng nếu chỉ có quyết tâm của lãnh đạo mà thiếu sự đồng tình của bà con nông dân cũng không xong. Bài học rút ra là phát huy dân chủ và phân cấp trong quản lý, giao nhiệm vụ và quyết liệt đeo bám sự chỉ đạo của TP cũng như quyết liệt trong chuẩn bị nguồn cán bộ quản lý đủ trình độ, năng lực cho các dự án. Việc xây dựng khá thành công này một lần nữa khẳng định, với chủ trương hợp lòng dân, cộng với sự năng động và sáng tạo trong cách làm và biết tận dụng thời cơ là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định.

Nếu không mạnh dạn thực hiện thì một điều có thể nói chắc chắn, hàng chục năm nữa hệ thống giao thông nông thôn của huyện mới có được như ngày hôm nay. Nếu các công trình giao thông không kịp thời xây dựng giai đoạn năm 1998-2001 (lúc đó 1 ha đất nông nghiệp khoảng 650 triệu đồng) thì với 228 ha đất mà người dân đóng góp với thời giá 3,5 tỷ đồng/ ha trở lên như hiện nay khó có thể thực hiện.

Đăng Lãm

Tin cùng chuyên mục