Đẩy mạnh tiêu thụ khoai lang cho nông dân với giá 3.000 - 5.000 đồng/kg

Trước tình hình giá khoai lang xuất khẩu xuống thấp và khó tiêu thụ khiến hàng loạt nông dân lỗ nặng, chiều 31-5, UBND tỉnh Đồng Tháp có buổi họp với các ngành chức năng tìm giải pháp cấp bách tiêu thụ khoai lang giúp nông dân.

Thống kê đến cuối tháng 5-2021, tổng diện tích khoai lang tím Nhật tại huyện Châu Thành còn trên ruộng là 266ha, với sản lượng 8.494 tấn, tập trung các xã Hòa Tân, Phú Long, Tân Phú.

Hiện nay, tình hình tiêu thụ khoai đang gặp nhiều khó khăn, giá bán không bù được chi phí thu hoạch, thương lái thu mua số lượng rất ít. Nông dân sản xuất tự phát, thiếu liên kết và không có sự gắn kết chặt chẽ với các đơn vị tiêu thụ, mà chủ yếu do thương lái thu mua, xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Để hỗ trợ người dân trồng khoai lang huyện Châu Thành, những ngày qua, nhiều đơn vị như Hợp tác xã đặc sản Đồng Tháp, Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại TPHCM, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, các siêu thị… đã và đang kết nối, tiêu thụ khoai cho nông dân. Tuy nhiên, sản lượng khoai vẫn còn rất lớn.
Đẩy mạnh tiêu thụ khoai lang cho nông dân với giá 3.000 - 5.000 đồng/kg ảnh 1 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (người đứng) đề nghị các đơn vị, ngành chức năng... đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ khoai lang giúp nông dân. Ảnh: NGUYỆT ÁNH
Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu huyện Châu Thành phối hợp với các ngành, doanh nghiệp… cùng chung tay hỗ trợ kết nối, tiêu thụ khoai lang cho nông dân; cấp xã, cấp huyện và hợp tác xã sản xuất khoai lang… cùng vào cuộc, khẩn trương cung cấp đủ sản lượng khoai theo đơn đặt hàng.
Về lâu dài, UBND tỉnh đề nghị nông dân phải tổ chức lại sản xuất gắn kết với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng diện tích đạt tiêu chuẩn an toàn…

Chiều 31-5, Phòng NN-PTNT huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, nhiều ngày qua, giá khoai lang tím Nhật phục vụ xuất khẩu liên tục giảm, hiện giá thấp kỷ lục, chỉ 40.000 đồng/tạ (60kg), khoảng hơn 650 đồng/kg.

Đẩy mạnh tiêu thụ khoai lang cho nông dân với giá 3.000 - 5.000 đồng/kg ảnh 2 Khoai lang xuất khẩu ở Vĩnh Long còn tồn đọng khá lớn và khó tiêu thụ. Ảnh: TÍN HUY

Huyện Bình Tân là địa phương có diện tích trồng khoai lang lớn nhất ở Vĩnh Long và vùng ĐBSCL; hàng năm xuống giống từ 12.000-13.000 ha, sản lượng ước từ 360.000-390.000 tấn. Riêng giống khoai lang tím Nhật phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và một số thị trường khác chiếm khoảng 90% diện tích.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến khoai lang liên tục rớt giá, việc xuất khẩu sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Trước tình trạng tồn đọng số lượng lớn khoai lang, nhiều đơn vị ở Vĩnh Long và các tỉnh xung quanh đã kêu gọi cộng đồng mua khoai lang giúp nông dân.

Bà Hồ Thị Út Em, Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long cho biết, để giúp bà con bớt lỗ, chúng tôi kêu gọi mua khoai lang với giá 5.000 đồng/kg và thực hiện cho đến khi hết sản lượng khoai tồn trên ruộng.

Hiện khoai còn trên đồng khoảng 4.000ha, trong đó khoai lang vụ hè thu hơn 3.200ha (dưới 4 tháng tuổi); khoai lang vụ đông xuân (tới thời điểm thu hoạch trên 4 tháng tuổi) khoảng 850ha.

Đẩy mạnh tiêu thụ khoai lang cho nông dân với giá 3.000 - 5.000 đồng/kg ảnh 3 Lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang mua khoai lang hỗ trợ nông dân Vĩnh Long. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Tại Kiên Giang, chỉ trong 1 ngày kêu gọi, lực lượng công an tỉnh này đã hỗ trợ gần 20 tấn khoai lang của nông dân huyện Bình Tân (Vĩnh Long).

Đại úy Trương Văn Quốc, Bí thư Đoàn thanh niên (Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Kế hoạch ban đầu, chúng tôi định hỗ trợ khoảng 2 tấn với giá khoảng 3.000 đồng/kg trở lên. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi, con số lên đến 18 tấn, nhằm giúp bà con vượt khó trong mùa dịch Covid-19 này”.

Ở Hậu Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng kêu gọi cán bộ, hội viên… đăng ký mua hơn 11 tấn khoai lang tím Nhật, với giá 3.000 đồng/kg giúp nông dân Bình Tân (Vĩnh Long)…

Đẩy mạnh tiêu thụ khoai lang cho nông dân với giá 3.000 - 5.000 đồng/kg ảnh 4 Nhiều tổ chức, cá nhân ở ĐBSCL hỗ trợ tiêu thụ khoai lang cho nông dân Vĩnh Long. Ảnh: TRUNG PHẠM

Ông Sơn Văn Luận, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Thanh Ngọc (huyện Bình Tân) chia sẻ: “Do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến thương lái không thu mua, bởi khó xuất khẩu; trong khi giá bán tại ruộng quá thấp giống như cho không, nông dân rơi vào cảnh trắng tay. Bình quân, nông dân bỏ ra số vốn 150 triệu đồng/ha để sản xuất khoai lang xuất khẩu, nhưng giờ khoai chất thành núi không bán được”.

Trước tình hình trên, chiến dịch hỗ trợ khoai lang được nhiều đơn vị ở ĐBSCL phát động và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân... 

Tin cùng chuyên mục