Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến chủ doanh nghiệp, công nhân

Thời gian qua, quận Bình Tân thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó đẩy mạnh tư vấn, tuyên truyền pháp luật miễn phí cho chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động nhằm giúp công nhân, viên chức, lao động nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.
Ngày 9-11, UBND quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức hội nghị kỷ niệm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11-2013 – 9-11-2022) trên địa bàn quận.
Theo báo cáo của UBND quận Bình Tân, hàng năm Phòng Tư pháp quận Bình Tân thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao ý thức pháp luật và quyền lợi thụ hưởng.
Ngoài ra, quận đã phối hợp với Ban Dân tộc TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số với gần 3 triệu lượt người tham gia.
Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến chủ doanh nghiệp, công nhân ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH KHÁNH

Thời gian qua, quận Bình Tân thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó đẩy mạnh tư vấn, tuyên truyền pháp luật miễn phí cho chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động.

Liên đoàn Lao động quận Bình Tân xây dựng phần mềm chương trình Gameshow với chủ đề “Âm nhạc và công nhân”. Công nhân, người lao động vừa nghe nhạc đoán tên bài hát, vừa trả lời các câu hỏi liên quan đến pháp luật.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đã chỉ đạo phối hợp thí điểm thành lập mô hình tư vấn, tuyên truyền trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên gắn với thành lập chi hội Luật gia tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân).

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến chủ doanh nghiệp, công nhân ảnh 2 UBND quận Bình Tân khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: MINH KHÁNH
Bên cạnh đó, quận đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, qua ứng dụng “Bình Tân Công dân số”; thành lập mô hình “Tổ pháp luật cộng đồng” tại 10 phường, mô hình “Trung tâm pháp luật cộng đồng”; mô hình “Tổ tư vấn pháp luật cộng đồng” tại 130 khu phố. Hiện nay, trên địa bàn quận có 130 tổ hòa giải, 820 hòa giải viên.
Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu cho biết, thời gian tới, quận tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường kiểm tra định kỳ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn quận Bình Tân.
Dịp này, UBND quận khen thưởng 28 tập thể, 4 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tin cùng chuyên mục