Đẩy mạnh văn hóa đọc ở vùng nông thôn

Tối 27-9, tại Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức “Hội sách Hòa Vang năm 2019” với chủ đề “Ngày hội Văn hóa và Tri thức”.
Hội sách cắt băng khánh thành
Hội sách cắt băng khánh thành

Hội sách nâng cao nhận thức văn hóa đọc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hòa Vang, từ đó góp phần phát triển văn hóa đọc cho vùng nông thôn TP Đà Nẵng.

Thư viện lưu động của Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng

Hội sách Hòa Vang tổ chức lần đầu tiên với sự tham gia của 5 đơn vị xuất bản, phát hành địa phương và trung ương, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa. Hội sách gồm 20 gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) cùng nhiều đầu sách, bản sách mới và các loại trang thiết bị học cụ, văn phòng phẩm đa dạng.

Nhiều bạn trẻ tham gia hội sách
Triển lãm sản phẩm tái chế

Ngoài việc trao đổi sách, bạn đọc có thể tham gia nhiều hoạt động, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, “Hát bài chòi” - chương trình mang đậm dấu ấn văn hóa của huyện Hòa Vang, nơi được xem là một trong những cái nôi của nghệ thuật hát bài chòi vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng.

Câu lạc bộ Bài Chòi "Sông Yên- Hòa Vang"

Bên cạnh đó, cán bộ, nhân dân và bạn đọc có thể góp phần chia sẻ tri thức thông qua việc hiến tặng, đóng góp, ủng hộ sách với mô hình “Tủ sách cộng đồng”. Sách ủng hộ sẽ được chuyển giao cho hệ thống Thư viện trường học, Điểm Bưu điện - Văn hóa xã, tủ sách công cộng ... trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Những học sinh huyện Hòa Vang có hoàn cảnh đặc biệt được tài trợ học bổng

Tại Hội sách, học sinh huyện Hòa Vang có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập được tặng 60 phần quà trị giá 35 triệu đồng. Đồng thời, các trường trên địa bàn được tặng 6 tủ sách trị giá 38 triệu đồng.

Các trường trên huyện Hòa Vang được tặng tủ sách

Hội sách diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 đến 29-9.

Tin cùng chuyên mục