Chiều 15 và ngày 16-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm và làm việc tại Tiền Giang về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang.
Chủ tịch nước đã biểu dương tỉnh Tiền Giang về những thành tựu đạt được trong công tác cải cách tư pháp, đồng thời nhắc nhở địa phương về những tồn tại cần khắc phục. Đó là chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của tỉnh chưa cụ thể hóa; khả năng thực hiện chưa đồng bộ; công tác thi hành án dân sự còn gặp nhiều khó khăn; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đồng đều ở từng nơi và từng cấp.
Đáng lưu ý, tình hình tội phạm nhìn chung có chiều hướng gia tăng, công tác phối hợp phòng ngừa tội phạm chưa vững chắc, trang thiết bị phục vụ công tác và chế độ đãi ngộ cho cán bộ có chức danh pháp lý chưa thỏa đáng. Thời gian tới Tiền Giang cần tiếp tục đẩy nhanh lộ trình cải cách tư pháp, mở rộng tranh tụng dân chủ, tránh oan sai nhưng không để lọt người, lọt tội.
Về sự phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch nước cho rằng tỉnh đạt nhiều thành tích nhưng chưa thật sự bền vững, địa phương chưa khai thác tốt thế và lực một tỉnh ĐBSCL nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vị trí đắc địa trên bến dưới thuyền và quanh năm trái ngọt cây lành.
Chủ tịch nước cho rằng tỉnh cần đầu tư tốt hơn cho nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa, hình thành những vùng nguyên liệu lớn phục vụ công nghiệp chế biến xuất khẩu. Tỉnh Tiền Giang lưu ý cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư gắn với thu hút lao động, tạo chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Theo dự kiến, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tiền Giang sẽ đề xuất thành lập 4 Tòa án sơ thẩm khu vực tại 4 địa bàn trọng điểm: thị xã Gò Công, TP Mỹ Tho, huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy.
(TTXVN)