Dạy tốt, học tốt là đủ!

Đúng ra dạy thêm, học thêm là việc làm tốt đáng khuyến khích. Thế nhưng, vì sao hiện nay nó lại bị lên án coi như là việc xấu cần chấm dứt?
Dạy tốt, học tốt là đủ!

 Đúng ra dạy thêm, học thêm là việc làm tốt đáng khuyến khích. Thế nhưng, vì sao hiện nay nó lại bị lên án coi như là việc xấu cần chấm dứt?

Dạy tốt, học tốt là đủ! ảnh 1

Học sinh họp nhóm giúp nhau học tập


Trong những năm đầu sau giải phóng, việc  dạy thêm, học thêm cũng đã có và mang tính chất nhằm bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu bằng  cách “dạy phụ đạo” hoặc học sinh tự học thêm với nhau gọi là “học nhóm”. Dạy thêm, học thêm kiểu này làm tốt cho ngành giáo dục, vinh danh các thầy cô giáo. Có thể nói đây là  “Dạy tốt, học tốt”.

Có nhiều nguyên do dẫn đến việc dạy thêm, học thêm không còn mang ý nghĩa tốt là giúp học sinh học tốt hơn mà trái lại có thể coi như là buổi học ca ba sau 2 ca dạy và học qua loa ở lớp. Việc dạy thêm, học thêm kiểu này gây tốn thêm tiền, mất thêm nhiều thì giờ tạo thêm  khó khăn cho  phụ huynh và khổ sở cho học sinh. Dạy thêm, học thêm kiểu này  hiện đang tràn lan  gây nhiều bức xúc của nhiều người dân và đã ít nhiều làm xấu đi hình ảnh thầy cô giáo! Chính vì vậy trong cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ GD-ĐT, ngành giáo dục TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã yêu cầu chấm dứt ngay việc dạy thêm học thêm tràn lan trong trường học.

 Đây là quyết sách  rất đúng  đắn, cần sự đồng thuận  từ phia  thầy cô giáo và phụ hunh học sinh đễ trong sạch hoá  môi trường giáo dục.

   NGUYỄN ĐẮC

(Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục