ĐBSCL: Đồng loạt ra quân tiêu độc sát trùng

  • Cà Mau-Bạc Liêu: Chưa phát sinh ổ dịch mới

Các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp đang ra quân chiến dịch tiêu độc sát trùng trên diện rộng để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan, tái phát dịch cúm gia cầm.

Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng di chuyển đàn vịt chạy đồng, nhất là từ các địa phương có dịch đi nơi khác làm gia tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh.

Đến ngày 26-12, tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đã khống chế được các ổ dịch tái phát. Từ khi tái phát dịch đến nay, hai địa phương này đã tiêu hủy hơm 18.000 con gia cầm mắc bệnh và ấp nở trái phép.

Theo trung tâm thú y vùng Cần Thơ, đến chiều ngày 26-12, ngoài Bạc Liêu, Cà Mau, các địa phương còn lại chưa phát hiện dịch cúm gia cầm tái phát. Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, An Giang đã lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về cúm gia cầm qua các số điện thoại: Cà Mau-0780.830791, Kiên Giang-077.800115, An Giang-076854697…

UBND TP Cần Thơ, cũng vừa ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các cấp, các ngành trong thành phố tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.

Theo đó, giám đốc các sở ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về diễn biến tình hình và các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm; đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế và phương tiện để sàng ứng phó với dịch bệnh.

Ngày 26-12, Chi cục Thú y tỉnh An Giang cho biết: tình trạng vi phạm về nuôi mới và mua bán sản phẩm gia cầm diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh.

B.Đ. – C.H.P.

Tin cùng chuyên mục