Để có “Huế - thành phố Festival”

Để có “Huế - thành phố Festival”

Miền Trung có nhiều di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới, được UNESCO công nhận như Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), quần thể kiến trúc kinh thành Huế, nhã nhạc cung đình Huế (Thừa Thiên – Huế), phố cổ Hội An, quần thể tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam) và không gian cồng chiêng Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Đắc Nông).

Huế có 2 di sản văn hóa thế giới, đó là niềm tự hào của Huế nói riêng, của Việt Nam nói chung. Từ năm 2000, cứ hai năm 1 lần, vào tháng 6, Festival Huế được tổ chức. Năm nay, Festival Huế 2008 được tổ chức hoành tráng hơn, khách du lịch đông hơn, với các hoạt động sôi nổi, phong phú, đa dạng, nhiều kỷ lục Việt Nam được thiết lập… và cũng tốn kém hơn.

Để có “Huế - thành phố Festival” ảnh 1

Các thiếu nữ trong lễ hội áo dài Festival Huế 2008. Ảnh: LÊ KIM HẢI

Festival Huế 2008 về cơ bản được đánh giá là thành công. Có 2 nét nổi bật, festival đã là một lễ hội truyền thống và đây là cơ hội để bảo tồn và giới thiệu văn hóa truyền thống.

Tại festival lần này, ngoài các chương trình văn hóa – du lịch hấp dẫn, có 5 lễ hội chính với trang thiết bị kỹ thuật rất hiện đại, 21 quốc gia và vùng lãnh thổ thế giới với 35 chương trình văn nghệ tham dự.

Ban tổ chức ước tính có trên dưới 2 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến Huế trong 9 ngày diễn ra festival (từ 3 đến 11-6)… Festival Huế 2008 đượïc hầu hết các cơ quan, đơn vị thông tin đại chúng đưa tin và viết bài. Đã có trên 600 nhà báo và gần 1.000 bài báo phản ánh về Festival Huế 2008.

Trên thế giới, nhiều festival đã được hình thành và tổ chức thành công. Những festival ca nhạc, hóa trang, bia, tượng cát, hoa, băng đăng… đều có thương hiệu và thu hút đông đảo du khách, trở thành những lễ hội văn hóa đặc sắc, độc đáo.

Ở Việt Nam, những năm gần đây, đã tổ chức nhiều festival bước đầu tạo ấn tượng riêng: Festival Hoa (Đà Lạt), Biển (Hạ Long), Trái cây (Nam bộ), Trà (Lâm Đồng), Cà phê (Ban Mê Thuộät)… và Festival Huế.

Trên con đường thử nghiệm để định hình, nhằm hình thành một Huế - thành phố festival, còn rất nhiều việc phải làm. Đã có nhiều góp ý cho Festival Huế 2008 như: buộc các nhà báo có trang phục áo dài khăn đóng hành nghề; du khách đến muộn ít phút không được tham dự; tệ nạn chôm chỉa, chèo kéo du khách; chương trình còn dàn trải, ôm đồm, quá nặng nề, nệ cổ… Đặc biệt festival Huế 2008 còn thiếu sự ủng hộ, hưởng ứng, tham gia của chủ thể văn hóa – nhân dân địa phương…

Theo dõi Festival Huế, chúng tôi cho rằng có một vấn đề nên bàn. Ấy là tên gọi. Khi các nhà tổ chức đặt tên là FESTIVAL HUẾ, hẳn không muốn dừng lại ở việc giới thiệu và tôn vinh 2 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Ban Tổ chức muốn giới thiệu và tôn vinh VĂN HÓA HUẾ đầy đủ nhất trong một thời gian ngắn, khiến chương trình quá tải, khi khả năng tổ chức quản lý còn hạn chế và chưa chuyên nghiệp.

Vậy văn hóa Huế là gì? Hiện tại ở Việt Nam xuất hiện các cụm từ đẹp nhưng còn chung chung: nhà Việt Nam học, nhà Hà Nội học, nhà Huế học… Từ chỗ định hình tiêu chí, sẽ tìm ra được cái đặc sắc nhất, tiêu biểu nhất và độc đáo nhất… để “liệu cơm gắp mắm” mà tổ chức các festival. Festival Hoa Đà Lạt và lễ hội khai mạc Euro 2008 là một ví dụ cho việc chọn được nét đặc sắc, tiêu biểu. Hai năm 1 lần tổ chức Festival Huế, để Huế trở nên thành phố festival.

Vậy nét tiêu biểu gì để tạo nên thành phố festival? Chữ festival được hiểu là dịp gặp gỡ chung vui, mà ta thường gọi là liên hoan!? Mấy điều nhận xét, khơi gợi, mong các nhà tổ chức xem xét để lần sau tổ chức tốt hơn, ấn tượng hơn. 

SA NAM

Tin cùng chuyên mục