Joachim Low, trợ lý của Jurgen Klinsmann tại VCK World Cup vừa qua nhiều khả năng sẽ được đề cử lên thay thế Klinsmann cho vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển Đức. Đây được xem là giải pháp tốt nhất mà LĐBĐ Đức đang tính đến mặc dù họ vẫn muốn Klinsmann hơn là Joachim Low.
Tuy nhiên, do Klinsmann vẫn giữ ý định ra đi nên người trợ lý cùng ông xây dựng một đội tuyển Đức giàu khát vọng trong 2 năm qua, Joachim Low được xem là nhân vật hiểu tường tận đội bóng nhất.
Thật ra, xét về thành tích trong thời gian còn là cầu thủ cho các câu lạc bộ như VfB Stuttgart, SC Freiburg và Eintracht Frankfurt, ông Low không thể so sánh bằng Klinsmann. Đó cũng chính là lý do ít có CĐV Đức nào biết đến tên ông. Con số chỉ chơi đúng 57 trận tại giải Bundesliga và 181 trận tại giải hạng Nhì đã nói lên điều đó. Nhưng đó là thời điểm Low còn xỏ giày ra sân, còn bây giờ, sự nghiệp cầm quân của ông đã và đang gây ấn tượng mạnh.
Giã từ sự nghiệp cầu thủ vào năm 1995 để theo đuổi sự nghiệp HLV. Ở thời điểm đó, Joachim Low làm việc ngoài giờ cho CLB FC Winterthur (Thụy Sĩ), sau đó nắm Stuttgart vào tháng 7-1995. Đây cũng có thể xem là bước ngoặt giúp một Joachim Low bình thường được chú ý đến nhiều hơn sau thành công đưa đội đoạt Cúp quốc gia vào mùa bóng 1996/1997.
Và chỉ ngay mùa giải đó, đưa Stuggart đến với trận chung kết Cúp UEFA nhưng đáng tiếc là ông không thể cùng các học trò vượt qua Chelsea (thua 0-1). Ngoài Stuggart ra, Joachim Low cũng từng có thời gian làm việc cho các đội bóng như: FC Wacker Tirol (2001/2002), FK Austria Wien, Fenerbahce SK và Adanaspor AS của Thổ Nhĩ Kỳ.
Và bây giờ, với chiếc huy chương đồng World Cup trong bộ sưu tập thành tích sự nghiệp, Joachim Low chắc chắn ngày một tự tin hơn, nhất là sau khi nghe những gì Klinsmann đánh giá về mình. “Low là người trợ lý đắc lực cho công việc của tôi, ông ấy thường có những ý kiến rất tuyệt vời và hiện cũng rất hài lòng với công việc ở đội tuyển, nơi mà tôi tin rằng với sự hiểu biết của Low cùng những tài năng trẻ chúng ta hiện có như: Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm… tương lai bóng đá Đức sẽ rất tươi sáng”.
Không chỉ riêng gì Klinsmann nhận xét tốt về Joachim Low mà những tuyển thủ Đức: Jens Lehmann, Michael Ballack… đều cảm thấy thoải mái nếu được tiếp tục công việc với Low, người đang được LĐBĐ Đức kỳ vọng sẽ giúp đội nhà đoạt chức vô địch châu Âu 2008 tới đây.
Nếu như Joachim Low chấp thuận lời đề nghị trên, phía trước ông sẽ là thử thách có thể sẽ đưa tên tuổi ông trở nên tiếng tăm hơn so với hiện tại. Đương nhiên, sức ép đòi hỏi thành công cũng sẽ cao hơn so với thời điểm ông chỉ là nhân vật thứ hai sau Jurgen Klinsmann.
PHẠM LINH