Đề nghị Australia mở cửa thị trường hơn nữa cho nông, thủy sản Việt Nam

Ngày 17-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ, kiêm Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì Diễn đàn cao cấp OECD - Đông Nam Á 2022 tại Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thượng nghị sĩ, đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thượng nghị sĩ, đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Bộ trưởng Tim Ayres sẽ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Diễn đàn cao cấp OECD - Đông Nam Á 2022; tổ chức diễn đàn trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết và kịp thời, đưa ra thông điệp về việc Việt Nam, Australia chung tay cùng các nước Đông Nam Á và OECD phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Trao đổi về quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Tim Ayres quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước, trong đó có việc Australia tiếp tục mở cửa thị trường hơn nữa cho các mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam.

mNgày 17-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Pierre-Yves Jeholet, Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles, nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 21-10. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Wallonie-Bruxelles lựa chọn Việt Nam là nước duy nhất tại châu Á để thành lập phái đoàn và đã viện trợ nhiều dự án thiết thực cho Việt Nam trong hơn 25 năm qua, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

Thủ tướng đề nghị Wallonie-Bruxelles phê chuẩn và thúc đẩy Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA); đề nghị Bỉ thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục