Chắc chắn rằng, không ai trong chúng ta không đau lòng trước cái chết của 5 nam học sinh ở “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” xảy ra vào ngày 24-5. Tai nạn xảy ra, theo cơ quan chức năng, do một số nguyên nhân cơ bản: tài xế xe chở học sinh chạy ẩu, không chấp hành tín hiệu giao thông khi cố vượt đường ngang dân sinh trong lúc tàu lửa sắp chạy tới (mặc cho hệ thống cảnh báo tự động kéo chuông liên tục và đèn báo hiệu); rào chắn đường tàu chạy không có…
Hôm nay, trước vong linh các em, từng người có liên quan sẽ cảm thấy ray rức, ân hận và tự cho là mình có một phần trách nhiệm, nhưng mọi chuyện đã muộn. Là một người cũng có con vào lứa tuổi các em, tôi xin chia buồn sâu sắc với những người thân của các em. Và xin thầy Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, giáo viên chủ nhiệm lớp 11B13, bạn bè đồng lớp các em hãy nén nỗi đau để lo cho những việc sắp tới, đó là làm sao cùng với xã hội không để xảy ra những mất mát đau lòng như thế này nữa.
Lâu nay, các trường phổ thông, vào dịp năm học kết thúc, thường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại, thư giãn, vui đùa sau một năm học tập vất vả. Thường các trường vẫn làm một cách tiết kiệm là thu tiền học sinh, tự thuê một chiếc xe của tư nhân hay của người quen biết chở đoàn đến nơi, chiều hoặc hôm sau quay về.
Đi du lịch dạng này, thường không có bảo hiểm tai nạn, ý thức bảo đảm an toàn không cao, những xe chỉ có trách nhiệm chở đi và chở về, mọi bất trắc trên đường đi nếu xảy ra họ không chịu trách nhiệm. Về phía nhà trường, khi tổ chức cho học sinh đi chơi chỉ thông báo đến học sinh là chính, cha mẹ các em chỉ biết về chuyến đi qua con mình mà không gắn quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh các em.
Chắc rằng ai cũng nghĩ chỉ đi 1 hoặc 2 ngày thôi, có gì mà rắc rối, nhưng thực tế tai nạn thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Chúng tôi đề nghị, bên cạnh việc khẩn trương rà soát tình hình an toàn giao thông đường sắt, đường bộ của ngành chức năng, về phía ngành giáo dục cũng nên có qui định chặt chẽ cho các trường về việc tổ chức vui chơi dã ngoại cuối năm cho toàn ngành.
Nên chăng chỉ hợp đồng với cơ quan có chức năng thuộc ngành du lịch, tổ chức cho các em đi chơi, thông báo cho phụ huynh về chuyến đi; cấm học sinh tự tụ tập đi chơi lẻ (tai nạn xảy ra tại huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình làm chết 6 em nữ sinh lớp 7 vừa qua). Tất cả nhằm hạn chế những việc đau lòng có thể xảy ra…
Lê Thị Thúy Nam
(Bình Thạnh)
Thông tin liên quan |
- Tai nạn tàu hỏa đâm ô tô thảm khốc: 5 học sinh chết, 25 em bị thương |