Để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, lãnh đạo thị xã La Gi bị kiểm điểm

Ngày 3-8, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, UBND thị xã La Gi đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã trong công tác đấu tranh, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của thị xã vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ với 7 tàu và 51 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm vùng biển.

Điều đáng nói, tất cả các tàu cá, ngư dân vi phạm nói trên đều thuộc thị xã La Gi. Qua kiểm điểm, UBND thị xã La Gi đã nhận những tồn tại, khuyết điểm, đồng thời rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm chấm dứt tàu cá, ngư dân thị xã vi phạm vùng biển nước ngoài. 

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Phú Quý (huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) vừa phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn kịp thời 3 tàu cá tại huyện đảo chuẩn bị xuất bến đi khai thác hải sản trái phép.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra đường dây móc nối đưa tàu cá, ngư dân sang vùng biển nước ngoài không xin phép.

Tin cùng chuyên mục