Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 PTTH ở Đà Nẵng (khóa ngày 15-6) đã qua gần 10 ngày và việc chấm bài, công bố điểm thi sắp được hoàn tất. Tuy nhiên, ngay sau buổi thi môn Ngữ văn của kỳ thi này, nhiều người, đặc biệt là học sinh và các thầy cô giáo dạy Ngữ văn ở Đà Nẵng bàn tán và có người “nghi ngờ” về tính “khách quan” của đề thi.
Học sinh đang làm bài thi.
Được biết, Đề thi môn Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 PTTH ở Đà Nẵng khóa ngày 15-6 tất cả có 5 câu hỏi. Trong đó, câu hỏi thứ 4 (2 điểm) ra: “Vừa qua, trường (hoặc địa phương) của em đã tổ chức cuộc vận động ủng hộ nạn nhân cơn bão số 1 (Chanchu). Em hãy viết một đoạn văn trình bày cảm xúc và suy nghĩ của mình về cuộc vận động đó”.
Đề thi được đánh giá là “hay” vì mang tính thời sự và tính nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, vấn đề khiến nhiều người phải “nghi ngờ” về tính khách quan của đề thi cũng xuất phát từ đây. Bởi lẽ, theo nguyên tắc, bài làm của thí sinh phải được rọc phách khi chấm thi để đảm bảo tính “bảo mật” của bài thi (cán bộ chấm thi không biết bài này là của học sinh nào, thuộc trường nào…) để đảm bảo khách quan khi chấm bài thi.
Tuy nhiên, riêng đối với câu 3, đề thi môn Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 PTTH ở Đà Nẵng khóa ngày 15-6 vô tình đã làm mất đi tính “bảo mật” của bài thi. Vì là một đề “mở” và yêu cầu của đề là “trình bày cảm xúc và suy nghĩ của mình” nên khiến học sinh (dù vô tình hay cố ý) thản nhiên nêu tên trường, tên mình, thậm chí cả tên lớp học… Và cũng chính từ đó, tính bảo mật của bài thi, danh tính của thí sinh bị… lộ một cách vô tình. Một khi tính bảo mật của bài thi, danh tính của thí sinh bị lộ dễ dẫn đến tình trạng cán bộ coi thi chấm bài… thiên vị và nhiều người “nghi ngờ” là có cơ sở.
Việc ra đề thi dạng “mở” mang đậm “tính thời sự, tính nhân văn” của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 PTTH vừa qua là điều rất được khuyến khích trong việc đổi mới trong giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, việc ra đề “mở” như thế nào để vừa mang tính thời sự vừa đảm bảo tính bảo mật của đề thi, bài thi phải cần được xem xét, chọn lọc kỹ lưỡng trước khi sử dụng làm đề chính thức để tránh tiêu cực có thể xảy ra.
NG.KH.