Đề xuất đưa đường Lê Lợi thành phố đi bộ

UBND quận 1 vừa đề xuất UBND TPHCM đưa đường Lê Lợi trở thành phố đi bộ, nhằm thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế. Theo đó, phương án đưa ra là kết nối tổng thể tuyến phố với vòng xoay Quách Thị Trang, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, công viên Mê Linh, bến Bạch Đằng.

Dự kiến, thời gian hoạt động các ngày cuối tuần, từ 16 giờ đến 2 giờ. Trên đoạn đường sẽ được khai thác theo nhiều phân khu gồm sản phẩm văn hóa, sự kiện; khu dịch vụ du lịch; khu thương mại, ẩm thực; khu phố đi bộ Nguyễn Huệ hiện hữu. Việc triển khai thêm tuyến phố đi bộ Lê Lợi góp phần đưa tuyến đường này thành không gian để người dân trải nghiệm những giá trị văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực.

Hiện TPHCM có 3 phố đi bộ là Nguyễn Huệ, Bùi Viện (quận 1) và Kỳ đài Quang Trung (quận 10). Trước đó, Sở GTVT TPHCM đã đề xuất triển khai 22 tuyến phố đi bộ tại khu vực trung tâm thành phố từ năm 2022 đến 2025 và đường Lê Lợi nằm trong số 22 tuyến này.

Tin cùng chuyên mục