Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua tại buổi làm việc với lãnh đạo quận 1 sáng 19-9 nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quy hoạch, tái định cư trên địa bàn quận.
Đến nay, quy hoạch quận 1 vẫn chưa được chỉnh sửa, trong đó có các ô phố theo trục xuyên trung tâm (tỷ lệ 1/500). Nghe Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Nguyễn Trọng Hòa báo cáo vậy, Bí thư Thành ủy nói: “Quy hoạch càng chậm thì càng làm phát sinh xây dựng tự phát. Tôi đã thấy nhiều khối nhà lẻ loi mọc lên sẽ phá vỡ cảnh quan chung. Tôi đề nghị, từ yêu cầu phát triển TP, quận 1 cần nhanh chóng xác định chức năng từng khu vực quy hoạch. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, quy hoạch không được gói gọn trong phạm vi địa giới hành chính mà phải quy hoạch theo từng ô phố”.
Bí thư Thành ủy giao cho UBND TP triển khai ngay việc thuê nhà tư vấn nước ngoài để thiết kế khu đô thị trung tâm (diện tích 800 ha) ở quận 1, bảo đảm khu vực bờ Tây sông Sài Gòn phải hài hòa với cảnh quan phía Đông Sài Gòn. “Thuê tư vấn nước ngoài tuy rất tốn kém, nhưng vẫn phải làm để bảo đảm sự phát triển bền vững và lâu dài của TP” - Bí thư Thành ủy khẳng định.
Tán thành chủ trương tổ chức thi quốc tế thiết kế Công viên 23-9 để tìm phương án tốt nhất, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu quận 1 phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, lắng nghe ý kiến phản biện của các nhà khoa học và tạo điều kiện để người dân tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các dự án này.
Về tái định cư, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quan điểm: đền bù phải sát giá thị trường chuyển nhượng và không được ép dân. Với 500 hộ dân (phần lớn là dân kinh tế mới) hiện đang sống rải rác, tạm bợ tại các khu nhà lụp xụp, vỉa hè, ven kênh rạch, đồng chí đề nghị quận 1 vận động các chủ đầu tư hỗ trợ cho quận tái định cư số bà con này.
TUẤN SƠN