ĐH Quốc gia TPHCM đứng thứ 2 Việt Nam về công bố quốc tế lĩnh vực khoa học tự nhiên

Theo Bảng xếp hạng Nature Index (khảo sát từ 1-12-2019 đến 30-11-2020), Đại học Quốc gia TPHCM là đơn vị đứng thứ 2 Việt Nam về công bố quốc tế ở lĩnh vực khoa học tự nhiên (KHTN). 
ĐH Quốc gia TPHCM đứng thứ 2 Việt Nam về công bố quốc tế lĩnh vực khoa học tự nhiên

ĐH Quốc gia TPHCM đã công bố 13 bài báo khoa học ở các tạp chí thuộc danh sách chọn lọc của Nature Index. Cụ thể, ở lĩnh vực vật lý học 4 bài, hóa học 4 bài, khoa học Trái đất và môi trường 4 bài, khoa học sự sống 1 bài. Viện Hàn lâm và Khoa học công nghệ Việt Nam đứng đầu với 15 bài bài báo khoa học. 

Nature Index (Vương quốc Anh) năm 2021 là bảng xếp hạng các đơn vị nghiên cứu hoặc quốc gia, được xây dựng dựa trên nền tảng 82 tạp chí khoa học thuộc 4 nhóm lĩnh vực: hóa học, vật lý học, khoa học Trái đất và môi trường, khoa học sự sống.

Nature Index bắt đầu công bố xếp hạng từ năm 2016, đánh giá chất lượng và xếp hạng trên 5.000 trường đại học, viện/trung tâm nghiên cứu của 174 quốc gia. 

Tin cùng chuyên mục