Đi giải quyết nợ nần, một người bị đâm tử vong

Trong lúc nói chuyện nợ nần, hai bên xảy ra cãi vã và con nợ đã dùng dao mang theo từ trước đâm chủ nợ tử vong tại chỗ. 

Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự nghi phạm Phạm Thanh Tuấn (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) để để điều tra hành vi "Giết người".

Đi giải quyết nợ nần, một người bị đâm tử vong ảnh 1 Hiện trường vụ án mạng xuất phát từ nợ nần tại huyện Long Điền
Theo thông tin ban đầu, do có nợ tiền của ông K.M.V. (SN 1980, hàng xóm của Tuấn) nên khoảng 21 giờ ngày 25-10, Tuấn hẹn ông V. ra trước hẻm 237 đường D16, khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền để nói chuyện.
Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi và trong lúc lời qua tiếng lại, Tuấn đã dùng dao đâm ông V. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngay trong đêm 25-10, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân tử vong do bị đâm thủng tim.

Tin cùng chuyên mục