Di lý phóng viên bị truy nã từ Nghệ An về TPHCM

Chiều 11-10, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TPHCM cho biết, hiện đối tượng Vũ Thái Quảng (SN 1974, trú xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã được di lý tới TPHCM.

 

Thông tin Vũ Thái Quảng trên cổng thông tin Công an TPHCM. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Thông tin Vũ Thái Quảng trên cổng thông tin Công an TPHCM. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Ông Quang cho biết, "Phòng Cảnh sát điều tra trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM đã tiếp nhận từ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Nghệ An bàn giao bị can Vũ Thái Quảng. Hiện Vũ Thái Quảng đã được di lý tới TPHCM. Hiện phòng PC 45 Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ."

Trước đó, ngày 8-10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Vũ Thái Quảng (SN 1974, trú xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) theo lệnh truy nã của Công an TPHCM. Ông Quảng bị bắt giữ vào trưa ngày 8-10 tại một nhà trọ ở xã Nghi Phú, TP. Vinh.

Vào năm 1999, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Vũ Thái Quảng về hành vi "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cổng thông tin điện tử Công an TPHCM cho biết, theo quyết định truy nã số 1516, ngày 5-10-1999 do PC45 ban hành, quyết định truy nã Vũ Thái Quảng, sinh ngày 4-12-1974, hộ khẩu thường trú tại xã Hưng Xá, Hưng Nguyên - Nghệ An. Trước khi bỏ trốn, Vũ Thái Quảng ở tại địa chỉ: L22 Tổ 98, Căn Cứ 26, Phường 17, Quận Gò Vấp. Tội danh Quảng bị truy nã là "Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Một nguồn tin cho hay rằng, Vũ Thái Quảng là phóng viên đang thường trú tại tỉnh Nghệ An của 1 tờ báo có trụ sở ở Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục