Xin giúp em Tuấn Anh được đến trường

Ngày khai giảng đến, các bạn trong trường cũng đã đi học nhưng riêng em Ngô Tuấn Anh (ảnh), sinh năm 1993, tạm trú ở số 53B Đinh Liệt, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú TPHCM vẫn còn nằm ở nhà ôm bình oxy chờ có tiền để được chữa bệnh.
Xin giúp em Tuấn Anh được đến trường

Ngày khai giảng đến, các bạn trong trường cũng đã đi học nhưng riêng em Ngô Tuấn Anh (ảnh), sinh năm 1993, tạm trú ở số 53B Đinh Liệt, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú TPHCM vẫn còn nằm ở nhà ôm bình oxy chờ có tiền để được chữa bệnh.

Xin giúp em Tuấn Anh được đến trường ảnh 1

Xin giúp em Tuấn Anh được đến trường

Em Tuấn Anh là học sinh lớp 11 Trường THPT Diên Hồng, Q10. Khi mới sinh ra em đã bị lõm ngực bẩm sinh. Do gia đình thiếu hiểu biết, cứ tưởng là em bị suy dinh dưỡng nên không đi chữa trị sớm. Đến khi gia đình em biết bệnh rõ căn bệnh của em thì lúc này không có tiền chữa. Tuấn Anh càng lớn thì ngực của em càng lõm vào trong, gây chèn ép phần nội tạng tim phổi làm khó thở, đau ngực, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là việc học của em. Bệnh của em cần được phẫu thuật đặt hai thanh kim loại để nâng khung ngực, với chi phí mỗi thanh gần 20 triệu đồng.

Theo chỉ định của bác sĩ ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Tuấn Anh phải nhập viện vào ngày 26-8 để phẫu thuật, nhưng gia đình không có tiền nên đưa em nhập viện rồi lại đưa về. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo của địa phương, phải ở nhà thuê. Mẹ em bị bệnh sỏi thận, sỏi mật và tổ đĩa tay chân mãn tính nên không thể lao động được. Cả nhà 4 người trông chờ vào đồng lương ít ỏi của ba em là nhân viên ở phường nên chuyện chữa bệnh là xa vời đối với gia đình em. Em Tuấn Anh cũng có bảo hiểm diện người nghèo nhưng những trường hợp bị bệnh bẩm sinh thì BHYT không giải quyết. Các bác sĩ cho biết, bệnh này cần phải phẫu thuật trước 16 tuổi nhưng hiện nay em sắp bước sang tuổi 17.

Gia đình em Tuấn Anh rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp em có tiền phẫu thuật, để em có được cuộc sống bình thường, được tiếp tục đi học để sau này có thể tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình...

HỒNG NHUNG

Tin cùng chuyên mục