Cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh, vẹo cột sống

Cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh, vẹo cột sống

Sinh năm 2001 nhưng Nguyễn Đức Duy, ngụ tại số nhà 14, đường Ngô Gia Khảm, khu phố 4, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) nhỏ bé khác thường so với bạn cùng trang lứa. Nguyên nhân do cháu bị bệnh tim bẩm sinh, được phát hiện lúc 4 tháng tuổi.

Tháng 6-2010 mới đây, qua kiểm tra, Viện tim Tâm Đức (TP Hồ Chí Minh) đã chẩn đoán: “Không lỗ van 3 lá; tâm thất độc nhất; hẹp phổi; lạc vị đại động mạch” và chỉ định mổ. Sau phẫu thuật, hiện tại sức khỏe của cháu phục hồi rất chậm do cơ địa yếu, hơn nữa cháu còn bị vẹo cột sống trông thật tội nghiệp (ảnh - chụp ngày 3-9-2010).

Theo phác đồ điều trị, cháu Duy còn phải trải qua ít nhất hai lần mổ tim nữa. Đồng thời muốn chỉnh hình thể trạng thì sau mổ tim phải điều trị chỉnh hình cột sống.  Hàng tháng gia đình phải đưa cháu về TP Hồ Chí Minh tái khám và lấy thuốc.

Trong khi đó hoàn cảnh gia đình cháu hết sức ngặt nghèo: bố lâm bạo bệnh đột ngột qua đời giữa tháng 8-2010, nguồn sống của hai mẹ con cháu chỉ trông vào đồng lương công chức của mẹ.

Được biết, bệnh tình như vậy nhưng Duy vẫn ngoan hiền, học giỏi, hiện đang học lớp 4, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Rất mong các nhà hảo tâm giang rộng vòng tay nhân ái cứu giúp cháu và gia đình qua cơn hoạn nạn.

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Tin cùng chuyên mục