Cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1983) là một cô gái trẻ có khuôn mặt hiền hậu như bao cô gái vùng đồng bằng sông nước khác. Bỗng dưng chị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: vùng đầu phía sau nổi lên nhiều u bướu, ngày một phình to ra (ảnh 1).

Ảnh 1

Ảnh 1

Các u bướu khiến chị luôn bị đau nhức, mệt mỏi. Mọi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ… rất khó khăn. Chị Vân đã đi chữa trị khắp nơi, tốn chi phí rất nhiều nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm…

Theo bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, chị Vân đang mắc phải chứng bệnh bướu tế bào sợi thần kinh vùng đầu. Bệnh này cần phải được phẫu thuật kịp thời nhưng gia đình chị đang rất khó khăn. 

Chị Vân là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Gia cảnh hiện tại rất nghèo; chị sống trong căn nhà nhỏ trống trải nằm cạnh con đường làng thuộc ấp Tây, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Trường hợp thương tâm của chị Vân rất cần sự chia sẻ của cộng đồng.

Mọi đóng góp xin gởi về: Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; điện thoại: (08) 39294058

Tin cùng chuyên mục