Xin giúp vợ chồng anh Tường

Anh Nguyễn Văn Tường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Mộng Nghi (SN 1980) ngụ tỉnh Bến Tre cùng lên TPHCM làm công nhân và tạm trú tại C11/3 A ấp 3 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh TPHCM.
Xin giúp vợ chồng anh Tường

Anh Nguyễn Văn Tường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Mộng Nghi (SN 1980) ngụ tỉnh Bến Tre cùng lên TPHCM làm công nhân và tạm trú tại C11/3 A ấp 3 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh TPHCM.

Ngày 11-11-2011 vừa qua, trên đường đi làm về 2 vợ chồng chẳng may bị tai nạn giao thông. Anh Tường bị gãy hở đầu xương cánh tay trái, phải kẹp vis; chị Nghi nặng hơn với vết thương dập nát đùi cẳng chân trái, gãy kín cánh tay trái và sau đó phải cắt cụt 1/3 giữa đùi trái, cắt lọc tay trái gắn
nẹp (ảnh).

Cả hai vợ chồng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn với số tiền nợ trên 60 triệu đồng vay mượn để chữa trị khi bị tai nạn. Hiện tiền thuốc uống mỗi ngày của 2 vợ chồng là trên 100.000 đồng. Cả hai vợ chồng phải nằm nhà để chữa trị vết thương, không có được một đồng thu nhập nào.

Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để họ có điều kiện chữa trị thương tật, sớm qua cơn ngặt nghèo.

ĐÀM VŨ

Tin cùng chuyên mục