“Thân cò” 74 tuổi nuôi 2 con bệnh liệt

Những cơn mưa sớm đầu mùa khiến căn nhà nhỏ của bà Hồ Thị Mai (74 tuổi, ở ấp Đông Giang, xã Đông Bình, Thới Lai, Cần Thơ) dột tứ tung, nhiều nơi ngập nước, tạt ướt cả chỗ nằm của con trai lớn Huỳnh Văn Nhiều, 32 tuổi, bị bệnh nằm liệt giường, trong khi con trai út Huỳnh Văn Tiền, 29 tuổi, bị chất độc da cam thì ngồi co ro bất định nơi góc nhà.
“Thân cò” 74 tuổi nuôi 2 con bệnh liệt

Những cơn mưa sớm đầu mùa khiến căn nhà nhỏ của bà Hồ Thị Mai (74 tuổi, ở ấp Đông Giang, xã Đông Bình, Thới Lai, Cần Thơ) dột tứ tung, nhiều nơi ngập nước, tạt ướt cả chỗ nằm của con trai lớn Huỳnh Văn Nhiều, 32 tuổi, bị bệnh nằm liệt giường, trong khi con trai út Huỳnh Văn Tiền, 29 tuổi, bị chất độc da cam thì ngồi co ro bất định nơi góc nhà.

Trời tối dần và cơn mưa cứ nặng hạt, 3 mẹ con bà Mai ăn vội bữa cơm chiều với vài cọng rau muống luộc, cùng nước mắm kho khô. Bà Mai than thở: “Mấy ngày nay không ai kêu thân già này làm thuê nên chẳng có đồng nào để mua thức ăn. May mà hàng xóm thương tình cho mượn gạo giúp 3 mẹ con sống đắp đổi qua ngày”.

Bà Mai bên 2 con trai bệnh tật, không tiền chữa trị.

Bà Mai bên 2 con trai bệnh tật, không tiền chữa trị.

Gia đình bà Mai thuộc diện nghèo khó và cũng bất hạnh nhất ở ấp Đông Giang, bởi không đất đai, không nghề nghiệp, con trai út bị chất độc da cam từ nhỏ, chồng bà bị bệnh mất cách nay 10 năm khiến cả nhà mang nợ rất nhiều, vì vay tiền lo thang thuốc. Con trai lớn Huỳnh Văn Nhiều bỗng nhiên bị bệnh lạ và nằm liệt giường hơn 3 năm nay, chân tay teo tóp liệt dần không cử động được… Mấy năm qua, bà Mai xuôi ngược nhiều nơi để cắt lúa thuê, cắt lúa lộn hoặc mót lúa… từ sáng sớm đến xế chiều được khoảng 70.000 đồng mua gạo mắm nuôi 2 đứa con bị bệnh. Tuy nhiên, gần đây tuổi cao, sức khỏe giảm sút nên ít ai thuê mướn, bà Mai rơi nước mắt nói: “Cầu mong có người tốt bụng thương tình giúp đỡ, có nơi giúp trị bệnh 2 con, tui rất mang ơn…”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

HUỲNH LỢI

Tin cùng chuyên mục