Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển xây dựng-DIC. Ảnh: T.L.
Tuy được thành lập từ năm 1990 nhưng phải mãi đến năm 2000, Công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) mới trở thành doanh nghiệp có thương hiệu.
Là “thủ lĩnh” lại là người có thâm niên nên Giám đốc Nguyễn Thiện Tuấn hiểu rõ được thế mạnh cũng như điểm yếu của doanh nghiệp mình, địa bàn mình và thị trường, thị hiếu của người dân để có những bước đi thích hợp.
Nếu giai đoạn 1990 – 2000, DIC chọn là giai đoạn khởi động để từng bước chuyển chức năng kinh doanh dịch vụ du lịch đơn thuần và nhận thầu thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì từ năm 2000 trở lại đây DIC chính thức bẻ ngoặt “bánh lái” hướng mũi con tàu sang hẳn lĩnh vực đầu tư.
Hàng loạt dự án khu đô thị mới đồng loạt được triển khai như khu đô thị mới Chí Linh, (Vũng Tàu), An Bàng (Hội An), Đầm Vạc (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) và gần đây là Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai), khu đô thị du lịch sinh thái Cửa Lấp (Vũng Tàu)… “Việc đầu tư những dự án lớn như vậy lúc đầu cũng có lời ra tiếng vào không tin tưởng vào khả năng thành công.
Đặc biệt khi chúng tôi quyết định xây dựng một số tòa nhà chung cư ở khu Trung tâm Chí Linh thì càng nhận được nhiều ý kiến phản ứng. Họ cho rằng Vũng Tàu đất còn rộng, người còn thưa, làm chung cư ra bán cho ai?
Tuy nhiên chúng tôi vẫn quyết tâm làm bởi là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, ngoài việc kinh doanh chúng tôi còn phải có trách nhiệm định hướng kiến trúc, lối sống, phong cách sống và phải tạo dựng được bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại cho địa phương.
Quan trọng là những căn hộ đó như thế nào, hạ tầng và các dịch vụ khác ra sao? Một khi nó đẹp và tiện nghi chắc chắn người dân sẽ tự tìm đến. Thực tế bây giờ đã chứng minh điều đó. Tòa nhà đầu tiên chúng tôi đã bán hết ngay từ khi chưa xây xong. Những tòa nhà tiếp theo hiện đang được xây dựng cũng đã bán được khoảng 50% – 60%”, ông Tuấn tâm sự.
Với hướng đi đó, ông Tuấn đã đưa DIC, một doanh nghiệp từ số vốn ban đầu vỏn vẹn trên 14 tỷ đồng, sau hơn 10 năm lên gần 1.000 tỷ. Từ tài sản ban đầu là khu nhà nghỉ trị giá 9,6 tỷ đồng, nay DIC đã có trong tay cả một hệ thống cơ sở vật chất phục vụ ngành du lịch lớn nhất tỉnh BRVT với 1 khách sạn 100 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao, 1 khách sạn 150 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao, 1 khách sạn 2 sao, 1 khu du lịch resort biển với hệ thống Nhà hàng Á Âu kèm theo các dịch vụ giải trí hàng đầu khác…
Bên cạnh các khu đô thị mới, DIC hiện còn là “ông chủ” của KCN Phước Thắng (Vũng Tàu), nhiều nhà máy sản xuất VLXD và nhà máy xi măng DIC Bình Dương.
Giám đốc Nguyễn Thiện Tuấn cho biết: Giai đoạn tới, DIC vẫn giữ đúng chức năng là đầu tư. “Mặc dù có những bước tăng trưởng vượt bậc như thế nhưng năm 2006 chúng tôi mới chỉ coi là năm bản lề.
Kế hoạch năm 2007 chúng tôi phấn đấu doanh thu sẽ đạt 1.800 tỷ đồng để lấy đà tạo đột biến vào năm 2008 với doanh thu vào khoảng 2.500 tỷ”, ông Tuấn phác thảo kế hoạch trong thời gian tới như thế.
THU HÀ-HIỀN VY