Dịch tại TPHCM duy trì cấp độ 2, không có quận huyện “vùng cam”

Trưa 25-12, UBND TPHCM thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Dịch Covid-19 tại thành phố tiếp tục duy trì ở cấp độ 2 - vùng vàng, mức nguy cơ trung bình. 

Đối với cấp quận, có 9 nơi là cấp độ 1, gồm các quận: 3, 6, 7, 8, Bình Tân, Tân Phú và các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn; có 13 địa phương cấp độ 2 là quận 1, 4, 5, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh, Nhà Bè.

Như vậy, quận Tân Bình và huyện Bình Chánh tăng cấp độ dịch so với tuần trước (từ cấp 1 lên cấp 2) và 2 quận giảm cấp độ dịch là quận Bình Tân (từ cấp 2 xuống cấp 1) và quận 10 (từ cấp 3 xuống cấp 2).

Toàn thành phố không còn quận huyện có cấp 3 (vùng cam). Ở cấp xã, toàn thành phố có 312 phường, xã, thị trấn thì có 160 nơi đạt cấp độ 1, 139 nơi đạt cấp độ 2 và 13 nơi cấp độ 3.

Cấp độ dịch được đánh giá trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng. Tuần qua, TPHCM ghi nhận 5.493 ca mắc mới, tiếp tục giảm so với tuần trước (7.527 ca).

* Cùng ngày, TP Hà Nội đã có đánh giá lại cấp độ tình hình dịch trên địa bàn. Theo đó, TP Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình). Tuy nhiên, có 8 quận, huyện được đánh giá ở cấp độ 3 (vùng cam - nguy cơ cao) tăng 6 quận, huyện so với cách đây 1 tuần.

Cụ thể, các quận, huyện ở cấp độ 3 gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ. Hà Nội còn duy nhất huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1 (màu xanh - nguy cơ thấp). 21 quận, huyện còn lại ở cấp độ 2. Ở cấp độ xã, phường có 67 xã, phường ở cấp độ 3; 116 xã, phường ở cấp độ 2 và 396 xã, phường ở cấp độ 1.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố ghi nhận 35.678 ca mắc Covid-19. Trong đó, giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128 từ ngày 11-10 đến nay, Hà Nội ghi nhận 31.567 ca, trong đó có 11.458 ca ở cộng đồng, còn lại các trường hợp mắc tại khu cách ly và phong tỏa.

Trong vòng 1 tuần trở lại đây, số ca mắc Covid-19 hàng ngày ở Hà Nội luôn ở mức cao nhất cả nước. Hiện toàn thành phố có 93 điểm đang phong tỏa, 19.766 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, trong đó có 10.157 người đang cách ly điều trị tại nhà.

Tin cùng chuyên mục