Diego Ulissi thắng chặng đua 205km đèo dốc tại Oman

Tay đua Diego Ulissi (UAE Emirates) đã chiến thắng chặng 4 giải xe đạp Tour of Oman 2023 dài 205km bằng pha nước rút ấn tượng.
Diego Ulissi mừng chiến thắng chặng 4
Diego Ulissi mừng chiến thắng chặng 4

Tour of Oman 2023 thuộc đẳng cấp 2.Pro trong hệ thống thi đấu của UCI ProSeries 2023. Và chặng thi đấu thứ 4 của cuộc đua 5 chặng này được xem là rất khốc liệt với hành trình 205km nắng gió, đèo dốc từ Izki đến ngọn đèo Yitti.

Nhưng sau ba ngày đầu tiên khá êm ả, chặng thứ tư của Tour of Oman đã bắt đầu với tốc độ chóng mặt bởi các đội mạnh nhận định đây chính là chặng đua then chốt của giải năm nay. Những cuộc tấn công nối tiếp nổ ra nhưng cũng phải mất hơn 100km giằng xé thì nhóm của Youcef Reguigui (Terengganu Polygon), Yevgeniy Federov (Astana-Qazaqstan), Fredrik Dversnes (Uno-X) và Urko Barrade (Kern Pharma) mới thoát đi thành công.

Pascal Ackermann tấn công chiến thuật cho UAE Emirates

Pascal Ackermann tấn công chiến thuật cho UAE Emirates

Cuộc đua sau đó được duy trì tốc độ ổn định cho đến bước vào hai chặng leo cuối rất nặng khi còn cách đích khoảng 20km. Đoàn đua bị xé nhỏ và Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan), người bắt đầu chặng này kém 30 giây so với áo đỏ tổng sắp cá nhân Matteo Jorgenson (Movistar) 30 giây, đã thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ trên đường lên đỉnh núi Al Jissah.

Jorgenson lập tức cầu viện đồng đội thực hiện màn rượt đuổi. Thế nên dù Lutsenko đã có lúc tạo ra một khoảng cách nhỏ nhưng sau đó đã bị bắt lại khi đổ dốc. 10km cuối, Pascal Ackermann (UAE Emirates) đã tấn công trên đường đổ dốc, để cố gắng vượt lên dẫn trước với hi vọng sẽ được vào dốc cuối 1,7 km (độ dốc trung bình với 6,6%) đầu tiên.

Nhưng Ackermann đã bị bắt trong vòng 4 km để đi và một cuộc tấn công muộn từ Kern Pharma cũng bị vô hiệu hóa. Từ đó, nhóm đầu với hơn 40 tay đua đã giằng xé nhau trên con dốc cao nhưng không ai thoát đi thành công. Trước đích đến, Diego Ulissi đã tung nước rút vượt qua Axel Zingle (Cofidis) để cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 36 phút 48 giây.

Matteo Jorgenson vẫn bảo vệ được áo đỏ tổng sắp

Matteo Jorgenson vẫn bảo vệ được áo đỏ tổng sắp

Kết quả này giúp tay đua người Italia leo lên thứ hai bảng tổng sắp cá nhân với tổng thành tích 16 giờ 2 phút 41 giây. Đồng thời, anh đã giành áo xanh lá cây tính điểm tổng sắp với 26 điểm. Trong khi đó, Matteo Jorgenson có mặt trong nhóm đầu về đích nên vẫn bảo vệ thành công áo đỏ tổng sắp với thành tích hơn Diego Ulissi 5 giây.

“Tôi rất vui với chiến thắng đầu tiên trong mùa giải này. Đó là một chặng đua khó khăn. Pascal Ackermann đã tấn công khi còn khoảng 10 km. Cuộc tấn công của Ackermann đã làm dịu tình hình đi rất nhiều và ở chặng leo cuối cùng, Vegard Stake Laengen và Davide Formolo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiết lập pha nước rút cho tôi. Chúng tôi đã có một chiến thắng tuyệt vời”, Diego Ulissi nói.

Tin cùng chuyên mục