- Tỷ lệ TS vi phạm giảm. Nhiều TS phải cấp cứu trong lúc thi.Công an tiến hành điều tra vụ thi hộ
Sinh viên Đinh Quang Vinh đã trở thành “đôi mắt” của TS khiếm thị Nguyễn Đăng Khoa (bên phải) khi đưa bạn đến trường thi.
Ngày 5-7, đợt thi tuyển sinh đầu tiên (khối A và V) của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2008 đã kết thúc. Theo thống kê của Ban chỉ đạo tuyển sinh, tỷ lệ thí sinh (TS) vi phạm kỷ luật thi giảm so với năm trước với 0,019% so với số TS dự thi (năm 2007 là 0,02%).
Cụ thể: số TS bị kỷ luật là 122, trong đó khiển trách 30 trường hợp, cảnh cáo 16 và đình chỉ 76 TS với lỗi chủ yếu là mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi. Có 1 trường hợp bị phát hiện thi hộ tại Hội đồng tuyển sinh ĐH Nông Lâm TPHCM, 1 TS thi tại HĐTS ĐH Giao thông Vận tải đến muộn quá 15 phút nên không được dự thi.
Đối với cán bộ làm công tác tuyển sinh, có 22 trường hợp bị xử lý kỷ luật, trong đó 15 trường hợp bị khiển trách, 2 trường hợp bị cảnh cáo, 5 giám thị bị đình chỉ coi thi.
Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, Trưởng ban chỉ đạo thi cho biết: Đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 đã được tiến hành trong trật tự, an toàn, không có tình trạng lộn xộn xung quanh khu vực thi.
Nhận định về đề thi, Thứ trưởng Bành Tiến Long khẳng định: đề thi 3 môn Toán, Lý, Hóa không có sai sót, bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối. Nội dung đề thi bám sát chương trình và sách giáo khoa THPT, đảm bảo yêu cầu chung của đề thi tuyển sinh phù hợp với thời gian làm bài và có câu khó để phân loại TS. Với chất lượng đề thi ổn định trong vài năm trở lại đây, theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, điểm sàn ĐH năm nay sẽ tiếp tục giữ mức ổn định trong khoảng 13 - 15 điểm.
Rút kinh nghiệm từ đợt thi thứ nhất, Bộ GD-ĐT sẽ có công điện gửi tất cả các trường để có nhắc nhở TS ngày đầu làm thủ tục dự thi đợt 2 phải lưu ý không nên mang theo điện thoại di động để tránh những trường hợp vô tình mang vào phòng thi. Đối với cán bộ coi thi cũng sẽ lưu ý hơn trong quán triệt các quy định của quy chế tránh những lỗi không đáng phải xử lý ở đợt thi này.
- TS thi hộ: Tạm giữ TS thật để điều tra
Trả lời PV Báo SGGP về trường hợp thi hộ tại điểm thi Lê Quý Đôn (quận Thủ Đức) thuộc hội đồng thi ĐH Nông Lâm TPHCM vào ngày 4-7, PGS-Tiến sĩ Huỳnh Thanh Hùng, Hiệu phó Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết: TS Đỗ Văn Nguyên “giả” thi môn Toán buổi sáng đã được giám thị lập biên bản và cho ký cam kết. Buổi chiều, thi môn Lý, TS Đỗ Văn Nguyên thật khi vào phòng thi đã bị giám thị phát hiện, tiến hành lập biên bản đình chỉ thi. Sau đó, vụ việc đã được báo cáo lên Bộ GD-ĐT và TS Đỗ Văn Nguyên thật đang được Công an quận Thủ Đức tạm giữ để điều tra.
Theo lời khai của TS Đỗ Văn Nguyên: ở môn thi Toán, vì không nắm chắc bài nên Nguyên đã nhờ một người khác tên Phường (là bộ đội) ở cùng xóm trọ đi thi. Trước đó, Nguyên đã khai với công an là đánh mất giấy báo thi.
- Nhiều TS phải cấp cứu trong lúc thi
Ghi nhận của PV SGGP, hôm qua 5-7, nhiều TS tiếp tục bị bệnh trong lúc thi, một số trường hợp phải cấp cứu. Tại hội đồng thi Trường ĐH GTVT - Cơ sở 2 (Lê Văn Việt, Q9) một TS nữ đã bị đau bụng, nôn mửa trước giờ thi. Sau đó, TS này đã được nhân viên y tế của trường nhanh chóng xoa dầu, cho uống thuốc. Rất may là TS này đã mau chóng khỏe lại và kịp vào phòng thi làm bài.
Được biết trước đó, khoảng nửa tiếng, TS này đã ăn bún của một xe bán hàng rong trước cổng trường. Tại điểm thi Học viện Bưu chính Viễn thông, 1 TS đã bị tụt huyết áp do quá căng thẳng.
Ngay lập tức đội y tế đã được điều động tới chăm sóc sức khỏe cho TS. Sau khi nghỉ ngơi 15 phút, TS này đã tiếp tục làm bài thi. Trước đó, cũng tại Học viện Bưu chính Viễn thông, 2 buổi thi ngày 4-7 đã có 2 trường hợp TS bị chảy máu cam trong phòng thi, nhưng sau khi được chăm sóc y tế cũng vẫn tiếp tục hoàn thành nốt bài thi. 1 TS của Trường ĐH Ngoại thương đã bị đau bụng. Tuy nhiên, TS này vẫn cố gắng làm bài thi hết thời gian.
Rải rác ở nhiều điểm thi, nhiều trường khác cũng có hiện tượng TS bị cảm, tụt huyết áp, đau bụng do những nguyên nhân trên. Cá biệt có trường hợp TS tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng của Trường ĐH Thương mại (Hà Nội) bị ngộ độc thực phẩm trong ngày làm thủ tục do ăn sáng ở vỉa hè.
Tin từ Bộ GD-ĐT, bộ vừa trình với Chính phủ phương án hỗ trợ 10.000 đồng cho một thí sinh thi ĐH, CĐ. Đây là phương thức bù lỗ chi phí tuyển sinh cho các trường trong bối cảnh lệ phí đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2008 không tăng. Đã có tin về thí sinh bị mất tích Lúc 20 giờ 30 ngày 5-7, bà Võ Thị Tường, mẹ của Dương Thị Bích Phương (SN 1990, ở Chư Sê, Gia Lai, thí sinh dự thi vào ĐH Đà Lạt, bị mất tích từ sáng 4-7) cho biết, sau một ngày đêm tìm kiếm, bà đã có tin tức về con gái mình. Theo bà Tường, Phương đã bỏ thi để đến nhà bạn tại Đà Lạt chơi và hiện chuẩn bị trở về nhà. Như Báo SGGP đã đưa tin, sáng 4-7, bà Tường đưa con gái đến thi tại Trường ĐH Đà Lạt, đến gần cổng trường thì Phương kêu đau bụng, bà Tường về nhà lấy thuốc rồi quay lại thì không thấy con gái nữa. Nhận được tin báo, Công an phường 8 TP Đà Lạt đã triển khai công tác tìm kiếm tại các cơ sở y tế, khách sạn, nhà trọ trên địa bàn thành phố nhưng không thấy Phương. N.Viên |