Diện mạo mới trên quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Diện mạo mới trên quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

Xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống hiếu học, có nhiều danh sĩ có công với nước… trong đó có đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Tổng Bí thư Trần Phú đã cùng đồng chí, đồng bào không tiếc máu xương đấu tranh giải phóng dân tộc để thế hệ hôm nay có cuộc sống bình yên, no ấm. Nối tiếp truyền thống, Đảng bộ và nhân dân Tùng Ảnh đã không ngừng phấn đấu xây dựng, trưởng thành,… Nhân 104 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1-5-1904 – 1-5-2008), chúng tôi về thăm quê hương Tùng Ảnh.

Diện mạo mới trên quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ảnh 1

Một góc xã Tùng Ảnh không ngừng đổi mới đi lên.

Câu nói bất hủ trước khi hy sinh của đồng chí Trần Phú “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”, không những theo Đảng bộ và nhân dân Tùng Ảnh trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước, mà còn là sự động viên, khích lệ Tùng Ảnh không ngừng phấn đấu trong xây dựng, phát triển. Quá trình phấn đấu ấy đã được ghi nhận. 2 lần Tùng Ảnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng. Năm 1995 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2004 Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là thành tích mà không phải địa phương nào cũng đạt được.

Điều dễ nhận thấy khi về với Tùng Ảnh hôm nay đó là môi trường trong lành, từ môi trường tự nhiên cho đến môi trường xã hội. Việc làm sạch đẹp môi trường được xã ra quy chế hẳn hoi và là tiêu chí phấn đấu, đánh giá cho từng thôn xóm, tiêu chí đánh giá đảng viên. Trên địa bàn xã cũng không có chuyện thanh thiếu niên mới lớn la cà, chơi bời. Thay vào đó là một không khí học tập và lao động miệt mài, và đó cũng là truyền thống hiếm có của người Tùng ảnh.

Vào thăm trường mầm non của xã thấy khang trang, đẹp đẽ không kém gì trường ở thành phố. Các cháu được dạy dỗ, chăm sóc chu đáo, khoa học. Vì hơn ai hết người Tùng Ảnh hiểu rằng đây là thế hệ tương lai, thế hệ sẽ nối tiếp truyền thống rạng danh của ông cha. Hiện khối mẫu giáo của xã có 200 cháu, khối tiểu học 500 em, THCS 400 em, là xã đứng đầu huyện về tỷ lệ học sinh vào học các trường THPT chất lượng cao của tỉnh. Cả 4 trường học của xã đều đạt chuẩn quốc gia. Mỗi năm xã có bình quân 35 em đậu vào đại học. Hiện Tùng Ảnh có khoảng 100 vị là giáo sư, tiến sĩ đang làm việc, sinh sống trong nước và cả nước ngoài. Hiện dân số của Tùng Ảnh có 7.000 người với 200 hộ, trong đó có 560 đảng viên. Đây chính là nguồn nhân lực để Tùng Ảnh không ngừng tiếp nối truyền thống của mình. 

Diện mạo mới trên quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ảnh 2

Cán bộ, nhân dân thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú tại khu mộ ở Tùng Ảnh.

Diện mạo mới trên quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ảnh 3

Những mầm non sẽ tiếp nối truyền thống của quê hương Tùng Ảnh.

Về Tùng Ảnh hôm nay, bên những cánh đồng lúa xanh ngút tầm mắt là đường điện căng dài, nhà máy, những dãy nhà mới xây,… 100% đường liên thôn liên xã đã được bê tông hóa. 17/17 thôn đều có cán bộ y tế. Đồng chí Trần Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi cho biết: “Mừng nhất là những năm gần đây chúng tôi đã chuyển dịch được cơ cấu kinh tế đúng hướng. Tăng trưởng bình quân của xã đạt 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 9,4 triệu đồng/năm.

Năm 2008 chúng tôi phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 13,5%, đưa tổng thu nhập từ 70 lên 77 tỷ đồng”. Xã thực hiện việc duy trì sản xuất nông nghiệp với tỷ lệ giá trị 35%, còn lại là chuyển sang các ngành nghề như tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ,… Toàn xã có 3 doanh nghiệp, 160 hộ kinh doanh dịch vụ, 25 tổ xây, 45 hộ làm mộc, cơ khí,… Xã có 8 xe chở khách, 23 xe tải, 29 thuyền vận tải,… Tùng Ảnh nổi tiếng cả nước về cung cấp giống bò lai Sind. Hiện xã có 800 con bò giống bố mẹ phục vụ nhu cầu giống chăn nuôi bò cho cả vùng. Trong năm 2008 xã đang có 2 dự án lớn là nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu với khoảng 700 - 1.000 công nhân và nhà máy gạch tuynen với 500 công nhân. Xã cũng đang tiến hành khảo sát để đưa nghề mây tre đan về tạo việc làm cho những người trên 45 tuổi.

Bí thư Trần Kim Sơn cho biết: “Trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân Tùng Ảnh tiến hành xây dựng đề án Làng khoa bảng. Mục tiêu lâu dài chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu xây dựng Tùng Ảnh thành xã điểm văn hóa quốc gia, để xứng đáng là quê hương địa linh nhân kiệt, quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng”.

Duy Cường

 Trần Phú - tấm gương sáng chói về khí tiết của người Cộng sản

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1-5-1904, quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi đỗ Thành chung, năm 1922 Trần Phú về thành phố Vinh dạy tại Trường tư thục Cao Xuân Dục và từ đó chính thức dấn thân vào con đường cách mạng. Năm 1925, Trần Phú cùng một số thanh niên trí thức thành lập Hội Phục hưng Việt Nam (gọi tắt là Phục Việt), sau đó đổi tên là Tân Việt cách mạng đảng. Năm 1926, đồng chí được Phục Việt cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) tìm hiểu đường lối cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

Đồng chí  Trần Phú đã theo học một khóa huấn luyện cách mạng do Nguyễn Ái Quốc tổ chức, và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, gia nhập nhóm cộng sản. Cuối năm 1929, Trần Phú được Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Nguyễn Ái Quốc tiến cử sang Liên Xô học tập tại Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông. Sau khi về nước, theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Trần Phú tham gia Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và được phân công cùng Ban Thường vụ Trung ương chuẩn bị Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương và dự thảo bản Luận cương chính trị.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương diễn ra từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), do đồng chí Trần Phú chủ trì, đã thông qua Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, dự thảo Luận cương chính trị của Đảng, Điều lệ các tổ chức quần chúng. Theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Hội nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức của Đảng, trong đó có Trần Phú, Nguyễn Trọng Nhã, Trần Văn Lan, Nguyễn Phong Sắc, Ngô Đức Trì. Ban Thường vụ Trung ương gồm có Trần Phú, Ngô Đức Trì và Nguyễn Trọng Nhã. Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư. Hội nghị Trung ương tháng 10-1930 với việc thông qua Luận cương chính trị đã khẳng định những vấn đề cơ bản về chiến lược cách mạng mà Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

Thời kỳ này, cách mạng Việt Nam đã phát triển sôi nổi mà đỉnh cao lúc bấy giờ là cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ Tĩnh, đồng chí Trần Phú cùng Thường vụ Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo phong trào này. Cuối tháng 3-1931, đồng chí Trần Phú chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ hai tại Sài Gòn nhằm củng cố tổ chức Đảng, tổ chức các đoàn thể, duy trì phong trào đấu tranh chống khủng bố khi Xô viết Nghệ Tĩnh bị dập tắt trong biển máu. Sau hội nghị, vào ngày 19-4-1931, đồng chí Trần Phú bị thực dân Pháp bắt.

Bất chấp mọi cực hình tra tấn của bọn lính kín, Trần Phú tỏ rõ tinh thần bất khuất cao độ, ý chí tiến công cách mạng của một người cộng sản chân chính. Bị nhiều trận đòn tra tấn dã man, Trần Phú kiệt sức, bị lao và mất vào ngày 6-9-1931. Hơn 60 năm sau, ngày 12-1-1999, hài cốt đồng chí Trần Phú được đưa về an táng tại quê hương Tùng Ảnh. Lời nhắn nhủ bạn bè trong giờ phút cuối cùng “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” của đồng chí Trần Phú trước khi mất cho đến bây giờ vẫn giữ vẹn nguyên giá trị để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

P.T.L. (Tổng hợp tư liệu)

Tin cùng chuyên mục