Diễn tập chuẩn bị chiến đấu phòng ngự bờ biển

Ngày 16-11, Sư đoàn 302 (thuộc Quân khu 7, đóng quân tại tỉnh Đồng Nai) diễn tập tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng ngự ở bờ biển.

Ở tình huống diễn tập này, Sư đoàn 302 nhận nhiệm vụ phòng ngự, chặn đánh địch khu vực bờ biển Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), đập tan âm mưu tiến đánh TPHCM.

Cụ thể, lúc 6 giờ, địch cử một sư đoàn hải quân đánh bộ, có hỏa lực không quân, pháo binh chi viện, đổ bộ vào bờ biển Hàm Tân và Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); làm bàn đạp đánh phá huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau đó, sư đoàn này phối hợp với hướng tiến công từ biên giới tỉnh Tây Ninh, Long An tiến về đánh chiếm TPHCM.

Diễn tập chuẩn bị chiến đấu phòng ngự bờ biển ảnh 1 Sư đoàn trưởng quán triệt nhiệm vụ tại thực địa
 Nhằm ngăn chặm âm mưu trên, ta tổ chức chiến dịch chặn đánh, tấn công địch ngay mọi cửa ngõ. Sư đoàn 302 nhận lệnh chiến đấu phòng ngự bờ biển Hàm Tân. Sau khi chuyển trạng thái từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao, đơn vị cơ động từ khu vực đóng quân thường xuyên (tỉnh Đồng Nai) đến khu vực trú quân ngoài thực địa (tỉnh Bình Thuận). Chỉ huy đôn đốc bộ đội xây dựng công sự trận địa.
Sư đoàn trưởng cùng các cấp chỉ huy gấp rút quán triệt nhiệm vụ, tính toán thời gian, xác định công việc cần làm ngay, triển khai mọi công tác. Sau khi đánh giá tình hình lực lượng hai bên, địa hình, thời tiết, đơn vị xác định cách đánh, khu vực, mục tiêu phòng ngự; tổ chức trận địa phòng ngự, hỏa lực tiêu diệt địch, sử dụng và bố trí lực lượng. Ngay sau đó, sư đoàn trưởng triệu tập cơ quan, binh chủng, ngành trực thuộc để công bố ý định chiến đấu cũng như chỉ thị những việc cần gấp rút thực hiện. Sau một ngày, công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu tại Sư đoàn 302 cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu chiến đấu và yêu cầu chiến dịch đề ra.

Đây là một trong những nội dung diễn tập quan trọng mà LLVT Quân khu 7 thường xuyên triển khai, với mục đích bảo vệ TPHCM từ xa.

Tin cùng chuyên mục