Diện tích rừng bị phá thực tế tại Bình Định lớn hơn báo cáo

Theo ông Nguyễn Thế Dũng, Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ phá rừng căn cứ theo hồ sơ đánh giá thiệt hại của Trung tâm Quy hoạch nông - lâm nghiệp.
Bình Định đã ra Quyết định khởi tố hình sự vụ phá 60,9 ha rừng tự nhiên tại An Lão
Bình Định đã ra Quyết định khởi tố hình sự vụ phá 60,9 ha rừng tự nhiên tại An Lão

Ngày 16-9, trao đổi Báo SGGP, ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi Cục Kiểm lâm Bình Định xác nhận, diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá tại huyện An Lão được các cơ quan chức năng đo đạc, khám nghiệm lại là 60,9 ha (con số báo cáo là 43,7 ha), bị chặt trắng. Đây là vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Định.

Theo ông Nguyễn Thế Dũng, Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ phá rừng căn cứ theo hồ sơ đánh giá thiệt hại của Trung tâm Quy hoạch nông - lâm nghiệp.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định lý giải: “Do trước đó khi mới phát mình chỉ nhìn vào mắt thường nên báo cáo như vậy. Sau này đơn vị quy hoạch họ ra đo đạc giám định lại mới có con số thực tế, còn hiện trường vẫn như vậy, không có gì bất thường cả…”.

Ông Nguyễn Thế Dũng thông tin thêm, chúng tôi đã ra Quyết định khởi tố vụ tàn phá 60,9 ha rừng ở An Lão, đồng thời chuyển hết hồ sơ quan Cơ quan CSĐT, CA tỉnh và Viện kiểm soát để tiếp tục công tác điều tra và tố tụng.

Tin cùng chuyên mục