Diễn viên Hồng Ánh: Đã đủ “lực” để thực hiện ước mơ

Có 20 năm theo nghề, giành nhiều giải thưởng cá nhân trong sự nghiệp diễn xuất cả trong nước lẫn quốc tế; rồi ra hãng phim và đứng vai trò nhà sản xuất phim. Nói đến Hồng Ánh là nói đến một diễn viên chịu khó, cầu toàn và luôn tâm huyết với nghề. Giờ đây, ngoài vai trò nhà sản xuất phim, Hồng Ánh bắt đầu thử sức trong vai trò đạo diễn. Đảo của dân ngụ cư đã được chị ấp ủ 10 năm qua và bây giờ là lúc Hồng Ánh đã có thể đủ sức biến giấc mơ thành hiện thực.
Diễn viên Hồng Ánh: Đã đủ “lực” để thực hiện ước mơ

Có 20 năm theo nghề, giành nhiều giải thưởng cá nhân trong sự nghiệp diễn xuất cả trong nước lẫn quốc tế; rồi ra hãng phim và đứng vai trò nhà sản xuất phim. Nói đến Hồng Ánh là nói đến một diễn viên chịu khó, cầu toàn và luôn tâm huyết với nghề. Giờ đây, ngoài vai trò nhà sản xuất phim, Hồng Ánh bắt đầu thử sức trong vai trò đạo diễn. Đảo của dân ngụ cư đã được chị ấp ủ 10 năm qua và bây giờ là lúc Hồng Ánh đã có thể đủ sức biến giấc mơ thành hiện thực.

* Phóng viên: Có vẻ hơi lâu khi chị phải đợi đến 10 năm mới chạm tay vào giấc mơ?

- Diễn viên HỒNG ÁNH: Tôi ám ảnh khi đọc truyện ngắn Đảo của dân ngụ cư của tác giả Đỗ Phước Tiến. Tôi ám ảnh vì sự cô đơn của các nhân vật - những con người xa lạ gặp nhau trong một không gian cũ kỹ, chật hẹp. Họ cô đơn vì thiếu chia sẻ, nghi kỵ lẫn nhau và muốn người khác hạnh phúc theo ý mình... và lúc ấy tôi đã “nuôi” ý định được chuyển thể nó thành phim.

Nhưng để làm được phim, phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố - chọn người chuyển thể thành kịch bản phim, kinh phí sản xuất, điều kiện làm phim, diễn viên... Cái gì cũng cần phải có thời điểm thích hợp và bây giờ là lúc tôi đủ “lực” để thực hiện được ước mơ của mình. Có điều, 10 năm trước tôi nghĩ người khác sẽ làm đạo diễn, còn tôi thích vào vai nhân vật nữ chính. Giờ thì tôi là đạo diễn của phim, còn vai nữ chính giao cho Ngọc Thanh Tâm.

Diễn viên Hồng Ánh

* Ngọc Thanh Tâm chỉ mới tham gia diễn xuất trong phim Hiệp sĩ mù, cũng không xuất sắc lắm; vậy điều gì khiến chị tin cô ấy sẽ thể hiện tốt vai nữ chính - một vai được xem là khá nặng ký?

- Tôi quyết định chọn Tâm vì Tâm có nhân dáng của nhân vật Chu. Khi casting, tôi nhận ra cô ấy có cặp mắt rất biểu cảm và đó là điều mà nhân vật của tôi cần. Thành công với nhân vật hay không, phụ thuộc vào kết quả diễn xuất của Tâm. Với kinh nghiệm cá nhân, tôi nghĩ mình có thể giúp thêm cho Tâm về diễn xuất. Có thể có một vài điều tiếng gì đấy xung quanh việc đóng phim của Ngọc Thanh Tâm, nhưng tôi muốn thay đổi những suy nghĩ này. Với tôi, diễn xuất quan trọng hơn mọi điều.

* Chọn làm phim có nền tảng từ văn học, mà không phải từ một kịch bản được viết mới, chị tin điều ấy sẽ tốt hơn cho một tác phẩm điện ảnh và tốt hơn cho công tác đạo diễn?

- Truyện ngắn của Đỗ Phước Tiến đã rất hay, nên phim bắt nguồn từ nền tảng văn học là đã có một chỗ dựa rất yên tâm.

* Nhưng Đảo của dân ngụ cư nặng về tâm lý, không thuộc dòng phim dễ xem. Bắt tay làm phim, chị có nghĩ đến doanh thu của phim khi ra rạp?

- Tôi không thích phân chia dòng phim theo kiểu rạch ròi. Nhưng cũng phải nhìn nhận, không có mẫu số chung cho phim ăn khách và phim khán giả thích. Tôi làm phim vẫn hướng đến khán giả, nhưng “hẹp” hay “đông” còn phụ thuộc nhiều thứ. Quan trọng là tôi đã làm với tất cả mong muốn tốt nhất, hay nhất có thể. Mỗi người có một cách lựa chọn tác phẩm và con đường đi cho riêng mình. Tôi bắt tay làm phim là chọn làm cái mình thích, mình muốn và phim mang nhiều dấu ấn tác giả.

* Theo chị, đạo diễn nữ khác gì với đạo diễn nam?

- Làm đạo diễn phim là một công việc vất vả, nặng nhọc, với người làm phim đầu tay như tôi công việc sẽ còn vất vả hơn. Nếu mình không nắm chắc chuyên môn, rất khó nhận được sự hợp tác từ các khâu. Tuy nhiên, với đạo diễn nữ còn có “quyền lực mềm” giúp hỗ trợ cho công tác sản xuất trong việc thuyết phục và hỗ trợ diễn viên trong việc chia sẻ tâm lý. Tôi xuất thân từ diễn viên, phim đến được với nhiều khán giả hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mọi người sẽ không chê diễn viên của tôi.

* Lại nói về diễn viên, ngoài Ngọc Thanh Tâm, vai nam chính chị cũng giao cho một gương mặt “mới toanh” - ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Hồng Phước. Chị có nghĩ mình hơi liều lĩnh với tác phẩm đầu tay của mình?

- Tôi chọn diễn viên đầu tiên trên nguyên tắc phải hợp vai và các bạn ấy đều phải casting. Phạm Hồng Phước và Ngọc Thanh Tâm tuy là hai gương mặt còn mới của điện ảnh, nhưng qua casting tôi tin hai bạn phù hợp với vai diễn và họ sẽ làm tốt vai diễn của mình.

Bên cạnh hai bạn trẻ ấy còn có dàn diễn viên đã có rất nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất, như: NSƯT Ngọc Hiệp, diễn viên Hoàng Phúc, Nhan Phúc Vinh, Hoàng Nhân... Tôi rất tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào dàn diễn viên của mình.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này và chúc chị gặt hái thành công trong vai trò mới.

NHƯ HOA (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục