Đạo diễn Phạm Việt Thanh với dòng sông điện ảnh

Đã từng làm tổng đạo diễn Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 14 tổ chức tại Buôn Ma Thuột, điều ấn tượng nhất với đạo diễn Phạm Việt Thanh chính là phải bù thêm vào chi phí tổ chức hơn 75 triệu đồng! Ở LHP lần thứ 17 này diễn ra từ 14 đến 17-12, anh lại được giao trọng trách làm tổng đạo diễn hai chương trình khai mạc và bế mạc.
Đạo diễn Phạm Việt Thanh với dòng sông điện ảnh

Đã từng làm tổng đạo diễn Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 14 tổ chức tại Buôn Ma Thuột, điều ấn tượng nhất với đạo diễn Phạm Việt Thanh chính là phải bù thêm vào chi phí tổ chức hơn 75 triệu đồng! Ở LHP lần thứ 17 này diễn ra từ 14 đến 17-12, anh lại được giao trọng trách làm tổng đạo diễn hai chương trình khai mạc và bế mạc.

Đạo diễn Phạm Việt Thanh và vợ là NSND Lê Khanh.

Đạo diễn Phạm Việt Thanh và vợ là NSND Lê Khanh.

Đạo diễn Phạm Việt Thanh cho biết: “Tất cả những gương mặt và tên tuổi nghệ sĩ điện ảnh qua nhiều thời kỳ sẽ xuất hiện trên sân khấu… Điều tôi muốn nhấn mạnh trong hai đêm này, đơn giản chỉ là: hãy nhớ và tôn trọng những nhà điện ảnh đã hết lòng vì điện ảnh nước nhà. Và khán giả cũng đừng e ngại, nghi ngờ với thế hệ mới, những con người dũng cảm đang đẩy con thuyền điện ảnh ra đại dương”.

Về MC chương trình, đạo diễn Phạm Việt Thanh khẳng định: “MC của chương trình toàn là người của điện ảnh đích thực, đẹp và có duyên. Tôi sẽ gọi điện đến từng nghệ sĩ nhắc họ mặc trang phục lịch sự. Việc lựa chọn MC của nhóm biên kịch và đạo diễn cũng rất hợp với quan điểm của ban tổ chức nên không phát sinh khó khăn. Khó khăn nếu có là không biết các MC mới toanh đợt này có nhiệt tình tham gia hay không? Tiêu chí chọn người lên trao giải thưởng, theo quan điểm của tôi phải là những nghệ sĩ có uy tín, được xã hội và dư luận yêu mến. Và như vậy, người nhận giải cũng vui hơn”.

Chung quanh công tác chuẩn bị lễ khai mạc và bế mạc LHP, đạo diễn Phạm Việt Thanh cho biết: “Chúng tôi được Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên và Tập đoàn Thuận Thảo nhiệt tình ủng hộ. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo nhiều điều mới lạ và khác biệt trong đêm khai mạc và bế mạc. Khó khăn bao giờ cũng có, càng gần tới ngày diễn ra LHP, càng nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Tôi khá hài lòng về kịch bản vì đây được coi là một công trình tập thể của những người bạn như nhà văn Lưu Sơn Minh và nhạc sĩ Lương Minh. Điều đặc biệt hơn cả là lãnh đạo Cục Điện ảnh hết sức tạo điều kiện giúp chúng tôi thực hiện chương trình. Sân khấu Phú Yên rất đơn giản và lịch sự, mang chủ đề dòng sông điện ảnh và dòng sông ấy sẽ kể lại cho ta những vui buồn của đời sống điện ảnh”.

Như Hoa

Tin cùng chuyên mục