Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần 2: Kỳ vọng dấu ấn Việt Nam

Chỉ còn ít ngày nữa, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (LHPQT HN) sẽ bắt đầu (25-11 đến 29-11). Mọi việc trong khâu tổ chức hầu như đã được chuẩn bị tươm tất, chỉ còn chờ giờ khai cuộc trong sự hồi hộp, lẫn phấn khích của những người làm điện ảnh.
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần 2: Kỳ vọng dấu ấn Việt Nam

Chỉ còn ít ngày nữa, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (LHPQT HN) sẽ bắt đầu (25-11 đến 29-11). Mọi việc trong khâu tổ chức hầu như đã được chuẩn bị tươm tất, chỉ còn chờ giờ khai cuộc trong sự hồi hộp, lẫn phấn khích của những người làm điện ảnh.

  • Khai mạc bằng bộ phim “nóng”

Cát nóng - một phim mới ra lò của Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng được BTC chọn chiếu khai mạc LHPQT HN lần 2. Phim mới nhất của đạo diễn Lê Hoàng, với sự tham gia của các diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Kim Tuyến, ca sĩ Phương Thanh… dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào dịp Tết Nguyên đán tới đây. Với đề tài tâm lý xã hội đương đại, câu chuyện trong Cát nóng nói về trào lưu xây dựng khu resort trên bãi cát ven biển Phan Thiết và để đạt được điều ấy, Tuyết (Kim Tuyến) sẵn sàng làm tất cả mọi việc, bất chấp hậu quả…

Ngoài 2 phim dự thi là Đam mê (mới hoàn thành chưa kịp ra rạp) và Thiên mệnh anh hùng, điện ảnh Việt Nam còn có hơn 30 bộ phim truyện được tuyển chọn để trình chiếu trong các chương trình Phim Việt Nam đề tài về Hà Nội, Phim Việt Nam thời kỳ đổi mới và Phim Việt Nam đương đại từ 2010 - 2012.

Quách Ngọc Ngoan và Kim Tuyến trong phim Cát nóng.

Quách Ngọc Ngoan và Kim Tuyến trong phim Cát nóng.

Đến nay, đã có hơn 200 bộ phim đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia LHPQT HN lần 2. BTC dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu, khách mời và phóng viên báo chí, trong đó khách mời và đại biểu nước ngoài khoảng 200 người. Rất nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng của nước ngoài và của điện ảnh châu Á mà tiêu biểu là điện ảnh Hàn Quốc có phim chiếu trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc sẽ có mặt tại Hà Nội để giao lưu, gặp gỡ khán giả thủ đô. Những chương trình chiếu phim theo chủ đề, những cuộc giao lưu gặp gỡ giữa những người làm điện ảnh và khán giả Việt Nam với bạn bè quốc tế, sẽ làm nổi bật khẩu hiệu của LHPQT HN lần 2: “Điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương thống nhất và phát triển”.

  • Lễ khai mạc và bế mạc đậm phong cách Việt

Đạo diễn Lê Quý Dương chịu trách nhiệm tổng đạo diễn chương trình cả hai buổi lễ khai mạc, bế mạc và sự kiện thảm đỏ; chịu trách nhiệm về nội dung nghệ thuật, giám đốc sản xuất là NSND Trần Bình và NSƯT Trịnh Lê Văn chịu trách nhiệm đạo diễn truyền hình. Một thảm đỏ rộng 6m chạy dài từ cổng Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đến trong sảnh, hai bên thảm đỏ là đường hoa sen trắng tạo cảm giác sang trọng và mang nét đặc trưng Việt Nam. Toàn bộ nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca - Múa - Nhạc nhẹ Việt Nam tham gia biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa, nghệ thuật Việt trong cả hai đêm khai và bế mạc.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL sẽ đánh cồng khai mạc LHPQT HN lần 2, sau đó là tiết mục múa “Những cánh chim hạc” do tốp diễn viên múa Nhà hát Ca - Múa - Nhạc nhẹ Việt Nam biểu diễn khai màn cho chương trình văn nghệ chào mừng.

Cả hai đêm khai mạc và bế mạc đều được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ, trên VTV2 và VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. MC chương trình cho 2 đêm khai mạc và bế mạc là Bình Minh vả Hải Vân. Dẫn chương trình thảm đỏ là 2 gương mặt khá quen thuộc trên màn ảnh Việt - Tuấn Tú và Dương Thùy Linh.  

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục