Phim Pháp giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2015

Vượt qua 18 đối thủ nặng ký, bộ phim "Dheepan" của đạo diễn Jacques Audiard (Pháp) được vinh danh với giải thưởng cao quý nhất tại LHP Cannes 2015 – Cành cọ vàng - trong lễ trao giải được tổ chức sáng nay, 25-5 (giờ Việt Nam) tại Cannes, Pháp.
Phim Pháp giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2015

(SGGPO).- Vượt qua 18 đối thủ nặng ký, bộ phim "Dheepan" của đạo diễn Jacques Audiard (Pháp) được vinh danh với giải thưởng cao quý nhất tại LHP Cannes 2015 – Cành cọ vàng - trong lễ trao giải được tổ chức sáng nay, 25-5 (giờ Việt Nam) tại Cannes, Pháp. 

Đạo diễn Jacques Audiard nhận giải Cành cọ vàng với bộ phim Dheepan. Ảnh: Reuters

Phim "Dheepan" xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của những người tị nạn Ramil từ cuộc nội chiến ở Sri Lanka di chuyển đến Pháp. Chiến thắng của Dheepan gây ra nhiều tranh cãi, tuy nhiên phim được các thành viên trong BGK, đặc biệt là anh em nhà Coen – đồng chủ tịch BGK cho rằng: “Mỗi người đều có thể dành cho nó những sự đồng tình ở một mức độ nào đó. Chúng tôi nghĩ rằng nó là một bộ phim đẹp” – Ethan Coen chia sẻ tại buổi họp báo. Trong khi đó nam diễn viên kiêm thành viên giám khảo Jake Gyllenhaal khi cho rằng: “Đó là một giải thưởng tuyệt vời”.

Tại Cannes 2015, đạo diễn người Hungari - Laszlo Nemes với bộ phim đầu tay "Saul Fia" (Son of Saul) đã tạo bất ngờ khi đưa các diễn viên không chuyên vào phim và giành giải Grand Prix – giải thưởng lớn.

Trong khi đó ở hạng mục Giải thưởng của Ban giám khảo đã vinh danh đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos với bộ phim “The Lobster”. Đạo diễn người Đài Loan – Hầu Hiếu Hiền được trao giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim “The Assassin”; trong khi đó hạng mục Kịch bản xuất sắc được trao cho Michel Franco với phim “Chronic” (Mexico).

Đạo diễn xuất sắc nhất – Hầu Hiếu Hiền. Ảnh: AFP

  • Danh sách các hạng mục giải thưởng chính tại LHP Cannes 2015:

Cành cọ Vàng: Dheepan (đạo diễn Jacques Audiard, Pháp)

Giải thưởng lớn: Son of Saul (đạo diễn László Nemes, Hungari)

Giải thưởng của ban giám khảo: The Lobster (đạo diễn Yorgos Lanthimos, Hy Lạp)

Đạo diễn xuất sắc: Hầu Hiếu Hiền - The Assassin

Kịch bản xuất sắc: Michel Franco (Chronic)

Đạo diễn Mexico Michel Franco nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất với Chronic. Ảnh: AFP

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Rooney Mara và Emmanuelle Bercot

Nữ diễn viên Pháp Emmanuelle Bercot nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc. Ảnh: AFP

Nam diễn viên chính xuất sắc: Vincent Lindon

Giải máy quay vàng (Camera d’Or): La Tierra Y La Sombra - đạo diễn César Augusto Acevdeo

Phim ngắn: Waves '98 (đạo diễn Ely Dagher)

Các thành viên trong BGK tại LHP Cannes 2015. Ảnh: AFP

  • Hạng mục Un Certain Regard (Góc nhìn độc đáo)

Phim xuất sắc: Rams (đạo diễn Grimur Hakonarson, Iceland)

Giải thưởng của ban giám khảo: The High Sun (đạo diễn Dalibor Matanić)

Đạo diễn xuất sắc: Kiyoshi Kurosawa - phim Journey to the Shore

Giải Đặc biệt của ban giám khảo cho tác phẩm đầu tay: Nahid (đạo diễn Ida Panahandeh, Iran) và Masaan (đạo diễn Neeraj Ghaywan, Ấn Độ).

Ba đại diện nước Pháp: Đạo diễn Jacques Audiard, nam diễn viên Vincent Lindon và nữ diễn viên Emmanuelle Bercot trên sân khấu đêm trao giải. Ảnh: AFP

Hải Duy

>> Khai mạc LHP Cannes 2015

Tin cùng chuyên mục