Giải thưởng Sao Khuê 2010: Xalo.vn có xứng được vinh danh?

Được khởi xướng từ năm 2003, giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam (VINASA) chủ trì nhiều lần vinh danh cá nhân, đơn vị và sản phẩm phần mềm tiêu biểu góp phần tích cực vào sự phát triển phần mềm và CNTT tại Việt Nam. Nhưng năm nay, trước thềm lễ trao giải, dư luận cho rằng với các dịch vụ như Video, Blog, Rao vặt… từng chứa đựng các nội dung thô tục, đi ngược lại thuần phong mỹ tục Việt Nam, thậm chí cả các câu chuyện xuyên tạc lịch sử, liệu việc Xalo.vn được xếp hạng “5 sao” và “sẽ được vinh danh” có hợp lý?

Được khởi xướng từ năm 2003, giải thưởng Sao Khuê do Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam (VINASA) chủ trì nhiều lần vinh danh cá nhân, đơn vị và sản phẩm phần mềm tiêu biểu góp phần tích cực vào sự phát triển phần mềm và CNTT tại Việt Nam. Nhưng năm nay, trước thềm lễ trao giải, dư luận cho rằng với các dịch vụ như Video, Blog, Rao vặt… từng chứa đựng các nội dung thô tục, đi ngược lại thuần phong mỹ tục Việt Nam, thậm chí cả các câu chuyện xuyên tạc lịch sử, liệu việc Xalo.vn được xếp hạng “5 sao” và “sẽ được vinh danh” có hợp lý?

Theo Thông cáo báo chí của VINASA, ngày 8-4-2010 tại Hà Nội, vòng bình chọn chung tuyển toàn quốc Giải thưởng Sao Khuê năm 2010 đã được tổ chức. Hội đồng đã nhất trí trao tặng giải thưởng cho 47/60 đề cử đã qua vòng sơ tuyển.

Ban tổ chức Sao Khuê 2010 cũng nhấn mạnh, tất cả các sản phẩm đoạt giải Sao Khuê đều xuất sắc và được xếp hạng “4 sao”. Ngoài ra, những sản phẩm đặc biệt vượt trội, hoàn hảo về công nghệ, đem lại hiệu quả ứng dụng rộng lớn sẽ được xếp hạng “5 sao”.

Kết quả bỏ phiếu cuối cùng, hội đồng đã quyết định xếp hạng “5 sao” cho 2 sản phẩm là Cổng thông tin chính phủ điện tử chinhphu.vn của Công ty VDC và Dịch vụ tìm kiếm bằng tiếng Việt trên mạng Xalo.vn của Công ty cổ phần truyền thông Tinh Vân (gọi tắt là Tinh Vân).

Thế nhưng, Xalo.vn năm 2008 có một “bản lý lịch” không mấy tươi sáng. Vào ngày 4-9-2008, Công an TP Hà Nội cùng lực lượng của Bộ Công an, Thanh tra Bộ TT-TT đã kiểm tra hành chính Tinh Vân ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, là đơn vị sở hữu trang web www.xalo.vn. Trang web này đi vào hoạt động từ tháng 6-2008, thu hút được nhiều độc giả qua các chức năng tìm kiếm, blog, tin tức, ảnh, diễn đàn… Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, do có những khiếm khuyết về kỹ thuật, trang web đã có nhiều bài viết có nội dung xấu.

Chính vì thế, trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng chiều 4-9-2008, đại diện Tinh Vân đã thừa nhận những sai phạm nghiêm trọng trong việc lưu trữ, đưa thông tin lên trang web này. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty về hành vi “lưu trữ thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”. Đến ngày 18-9-2008, Tinh Vân nhận quyết định phạt 10 triệu đồng vì hai trang web tìm kiếm thuộc sở hữu của công ty đã cung cấp các kết quả tìm kiếm có các nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác…

Những chuyên gia về CNTT cho rằng, những sai phạm của Tinh Vân có thể bắt nguồn từ việc không chủ động trong công nghệ. Xalo.vn phát triển trên công nghệ Fast Search do Tinh Vân mua của nước ngoài với tham vọng triển khai nhiều dịch vụ đáp ứng tất cả nhu cầu tìm kiếm. Thực tế, việc phát triển trên công nghệ nền của nước ngoài có cái lợi là tiết kiệm thời gian công sức nghiên cứu nhưng không tránh khỏi sự thiếu chủ động trong việc xử lý các vấn đề phát sinh. Chính vì thế dư luận cũng như cộng đồng CNTT không ngại đặt ra nghi vấn là ban quản trị Xalo.vn “nhắm mắt” để “câu view, tăng rank”… nhưng đến nay, nghi vấn trên vẫn chưa có câu trả lời.

Theo chương trình của VINASA, tối 21-4, cá nhân, đơn vị đoạt giải sẽ được vinh danh trong Lễ trao giải thưởng Sao Khuê năm 2010 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Xalo.vn sẽ được vinh danh.

Chiều 17-4, ông Phạm Tấn Công, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VINASA, cho biết: Hội đồng xét giải chú trọng về công nghệ, kỹ thuật của sản phẩm dự thi. Tuy nhiên với thông tin về “lý lịch” của Tinh Vân như nói trên, chúng tôi sẽ xem xét ngay, tùy tình hình để có hướng giải quyết kịp thời trước thời điểm trao giải”

BÁ TÂN

Tin cùng chuyên mục