Điều động đồng chí Diệp Dũng nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM

Thành ủy TPHCM quyết định điều động đồng chí Diệp Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op đến nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM.

Chiều 11-9, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chủ trì buổi trao quyết định cán bộ của Thành ủy TPHCM tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Theo đó, Thành ủy TPHCM quyết định điều động đồng chí Diệp Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op đến nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM.

Điều động đồng chí Diệp Dũng nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao quyết định của Thành ủy TPHCM cho đồng chí Diệp Dũng. Ảnh: THU HƯỜNG

Phát biểu tại buổi trao quyết định cán bộ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong muốn đồng chí Diệp Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Saigon Co.op phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc tiến hành thủ tục từ nhiệm của đồng chí Diệp Dũng cũng như công tác bàn giao đúng quy định.

Nhìn nhận khó khăn của Saigon Co.op khi khuyết Bí thư Đảng ủy và sắp tới khuyết Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải mong muốn các đảng viên, cán bộ, công nhân viên Saigon Co.op ổn định tâm lý để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, HTX là mô hình kinh tế đặc biệt. Đánh giá Saigon Co.op là HTX thành công nhất cả nước, đồng chí mong muốn tập thể Saigon Co.op tiếp tục giữ vững vị thế và phục vụ tốt nhất cho người dân.

Chia sẻ tại buổi trao quyết định, đồng chí Diệp Dũng cho biết, bản thân trải qua 28 năm công tác, khi nhận nhiệm vụ cấp trên giao, đồng chí luôn cố gắng trong khả năng tốt nhất của mình để đơn vị phát triển lớn mạnh. Đồng chí cảm thấy hổ thẹn khi nhận nhiệm vụ mà không hoàn thành nhiệm vụ, chưa xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên.

Đồng chí Diệp Dũng cho rằng, trong thời gian vừa qua, do nhận thức chưa đầy đủ, chưa bao quát về vai trò chính trị của Saigon Co.op, dẫn đến có những vấn đề trong quá trình hoạt động. Qua đó, đồng chí Diệp Dũng mong tập thể Saigon Co.op tiếp tục vượt khó để giành lấy thị phần và đủ tiềm lực để cạnh tranh với các hệ thống bản lẻ trên thị trường. Đồng chí Diệp Dũng cũng cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã động viên trong suốt quá trình công tác và hứa sẽ cố gắng cùng tập thể Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Diệp Dũng sinh năm 1968, quê quán tỉnh Kiên Giang; trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bác sĩ y khoa, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op và giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op, đồng chí Diệp Dũng là Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM.  

Trước đó, Thanh tra TPHCM đã có kết luận thanh tra tại Saigon Co.op. Theo kết luận thanh tra, Saigon Co.op thực hiện chưa đúng quy định của Luật HTX, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được đại hội thành viên thông qua; huy động vốn bên ngoài sai quy định.

Với vai trò Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op, đồng chí Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động vốn trái pháp luật, tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật, thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo.

Ngày 27-7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy tại Saigon Co.op đối với đồng chí Diệp Dũng. 

Ngày 27-8, đồng chí Diệp Dũng có đơn xin từ nhiệm Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op.

ùng ngày, HĐND quận Bình Tân khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề).

Các đại biểu đã bầu đồng chí Lê Văn Thinh làm Chủ tịch HĐND quận khóa 2; bầu đồng chí Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021; bầu đồng chí Lê Thị Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc A, làm Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục