Điều tàu lớn cứu thủy thủ nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên biển

Thủy thủ 25 tuổi, quốc tịch Bangladesh, bị nhồi máu cơ tim lúc tàu qua vùng biển Khánh Hòa, liền được ứng cứu, đưa về bờ.

Lực lượng y tế sơ cứu cho nạn nhân
Lực lượng y tế sơ cứu cho nạn nhân

Sáng 30-3, tàu SAR27-01 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ứng trực ở Khánh Hòa đã đưa Md M. (quốc tịch Bangladesh) là thủy thủ trên tàu Izumo, quốc tịch Panama, bị nhồi máu cơ tim về cảng Nha Trang, chuyển tới bệnh viện.

Tiếp cận tàu có người bị nạn
Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ứng trực ở Khánh Hòa cho biết, tàu này theo hải trình từ Trung Quốc đi Ấn Độ. Chiều 29-3, khi tàu tới vùng biển Khánh Hòa, cách Nha Trang hơn 100 hải lý, nam thủy thủ M. bị đau bụng, nhồi máu cơ tim.

Theo ông Bình, khi mọi người trên tàu tìm đủ cách cứu, nhưng sức khỏe bệnh nhân chuyển biến xấu, có nguy cơ tử vong. Trung tâm liền điều tàu SAR27-01 cùng nhân viên y tế cứu người. Trên đường đi, lực lượng y tế thường xuyên liên lạc với tàu để hướng dẫn sơ cứu ban đầu, đảm bảo an toàn cho người bệnh, rồi tiếp cận đưa đưa về đất liền.

Tin cùng chuyên mục