Điều tra vụ người đàn ông bị giang hồ bắt cóc đòi tiền chuộc

Người đàn ông trình báo về việc bị 1 nhóm đối tượng giang hồ dùng dao khống chế đưa lên xe ô tô rồi điện thoại yêu cầu vợ ông phải đưa 300 triệu đồng.


Ngày 25-6, Công an huyện Trảng Bom đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh làm rõ vụ người đàn ông bị 1 nhóm đối tượng giang hồ dùng dao khống chế giữa ban ngày đưa lên xe ô tô để đòi tiền chuộc ở khu vực.

Theo trình báo của ông Trần Văn Dắn (48 tuổi, ngụ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), vào lúc 9 giờ ngày 22-6, ông bị 1 nhóm 4 người dùng dao khống chế đưa lên xe ô tô ở khu vực đường 769 thuộc xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình trên xe ô tô, nhóm đối tượng giang hồ điện thoại yêu cầu vợ ông Dắn là bà Trương Thị Hồng Liễu (33 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) phải đưa 300 triệu đồng mới thả người.

Đến 22 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng thả ông Dắn ở huyện Trảng Bom. Sau đó, ông Dắn đã tới công an trình báo.

Nhận trình báo, Công an đã lấy lời khai điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định. Ông Dắn không bị thương tích sau khi bị nhóm đối tượng giang hồ khống chế hơn nửa ngày. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục