Đìu hiu khán giả mua vé xem trận Việt Nam - Singapore

08g sáng 17-9, một tiếng trước khi sân Thống Nhất (TPHCM) mở cửa bán vé cho khán giả theo dõi trận giao hữu Việt Nam - Singapore (19g, ngày 21-9), phía trước khán đài A - đường Nguyễn Kim tĩnh lặng đầy bất ngờ. Bầu không khí trái ngược cách đây hơn 2 tháng, khi người hâm mộ tạo hình “rồng rắn” xếp hàng mua vé xem trận Việt Nam - Afghanistan.

Cánh phe vé đến sân Thống Nhất mua vé trận Việt Nam - Singapore còn đông hơn CĐV. ẢNH: HỮU THÀNH
Cánh phe vé đến sân Thống Nhất mua vé trận Việt Nam - Singapore còn đông hơn CĐV. ẢNH: HỮU THÀNH

Phe vé... còn đông hơn khán giả

Ngay cả khi 2 quầy vé chính thức mở cửa, bầu không khí chỉ rôm rả thêm đôi chút do các phe vé chen lấn, xô đẩy nhau vào bên trong, chứ không có nhiều người hâm mộ đến mua. Đếm số lượng cổ động viên (CĐV) đúng nghĩa chỉ... tầm vài chục người, còn lại những phe vé thường xuyên hoạt động trước sân Thống Nhất mỗi khi có trận đấu ở V-League tổ chức. Có rất ít người trực tiếp đến sân Thống Nhất mua nên dân phe vé được thêm vài lần quay lại xếp hàng để mua nhiều hơn vé các loại chỗ ngồi.

Tất cả CĐV đến sân mua vé xem trận Việt Nam - Singapore vì không biết cách hoặc không thể mua được vé theo hình thức online (trực tuyến), vốn được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bán ra 2 đợt trước đó vào hôm 14-9 và 16-9. Có mặt ở sân Thống Nhất sớm hơn 1 tiếng đồng hồ so với giờ mở cửa, bạn Hoàng Thắng đến từ quận Bình Tân vô cùng bất ngờ.

Đìu hiu khán giả mua vé xem trận Việt Nam - Singapore ảnh 1 "Mặt tiền" sân Thống Nhất đìu hiu trong ngày mở cửa bán vé. ẢNH: HỮU THÀNH
“Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở TPHCM thường có rất đông người hâm mộ đến sân mua vé. Tôi nghĩ sẽ gặp cảnh chen lấn, xô đẩy và xếp hàng đứng chờ lâu nên sớm có mặt ở sân lúc 8g. Nhưng đến đây thì không nghĩ mua vé dễ dàng và nhanh chóng đến thế. Không thấy cảnh xếp hàng dài lúc trước, tôi rất bất ngờ khi vắng hoe”, bạn Thắng cho biết.

Một tiếng sau giờ mở cửa, theo tìm hiểu của SGGPO, 2 quầy vé mới bán ra khoảng 1.500 vé các loại. VFF không công bố tổng số vé bán trực tiếp ở sân Thống Nhất, nhưng nhìn vào thùng đựng vé thì còn gần một nửa tổng số lượng chưa được bán.

Chờ săn những vị trí đẹp

Bên cạnh 2 đợt bán vé trực tuyến, VFF còn bán vé trực tiếp ở 3 địa điểm: khán đài A sân Thống Nhất (quận 10), Văn phòng CLB TPHCM (quận 3) và sân vận động quận 7. Trong ngày đầu tiên trực tiếp mở cửa bán vé, VFF chỉ bán 4 vị trí ngồi ở khán đài A4, A5 và B có mệnh 400.000 đồng, còn C và D giá 200.000 đồng. Tất cả vị trí ngồi đều không có mái che. Còn những vị trí đẹp, có mái che ở khán đài A1, A2 và A3 theo tìm hiểu, VFF sẽ bán một số ít và phần còn lại để tặng cho nhà tài trợ, đối tác...

Đìu hiu khán giả mua vé xem trận Việt Nam - Singapore ảnh 2 VFF bán trực tiếp 4 vị trí ngồi ở khán đài A4, A4, B, C và D. ẢNH: HỮU THÀNH
Khi hỏi một phe vé đã ngoài 60 tuổi, bà này cho biết: “Thấy không có ai mua vé nên chúng tôi không dám gom hết vì sợ bán ra lỗ. Mỗi vé tôi bán ra lời có 50.000 đồng ở khán đài A4, A5 hay B, còn khán đài C và D lời ít hơn. Chúng tôi rất cần tìm những vé khán đài A1, A2 và A3, những vé đó bán ra lời rất cao vì nhu cầu mua của người ta lớn”. Thậm chí, người này còn ngỏ lời với phóng viên SGGPO nếu có vé ở những vị trí “view” đẹp này thì sẽ mua vé với phù hợp để... cùng nhau sinh lời.
Một số hình ảnh khác:
Đìu hiu khán giả mua vé xem trận Việt Nam - Singapore ảnh 3 Các phe vé vào mua vé xong thì trở ngược lại xếp hàng từ đầu để vào mua lại
Đìu hiu khán giả mua vé xem trận Việt Nam - Singapore ảnh 4 Cảnh chen lấn của các phe vé
Đìu hiu khán giả mua vé xem trận Việt Nam - Singapore ảnh 5 Cảnh xếp hàng đầy trật tự
Đìu hiu khán giả mua vé xem trận Việt Nam - Singapore ảnh 6 Nữ CĐV tươi cười khi mua vé xem đội tuyển Việt Nam đầy dễ dàng
Đìu hiu khán giả mua vé xem trận Việt Nam - Singapore ảnh 7 Còn rất nhiều vé xem trận Việt Nam - Singapore chưa bán

Tin cùng chuyên mục