Đo ngón tay xác định bệnh viêm khớp

Theo nghiên cứu của Đại học Norttingham (Anh) công bố trên chuyên san Arthritis & Rheumatism số tháng 1: Người có ngón tay đeo nhẫn (ngón áp út) dài hơn ngón trỏ có nguy cơ bị viêm khớp đầu gối mạn tính, đặc biệt là với phụ nữ.

Nghiên cứu tiến hành chụp X-quang và đo chính xác chiều dài ngón trỏ và ngón đeo nhẫn của hơn 2.000 người bị viêm khớp hông và khớp đầu gối cùng 1.000 người không bị các bệnh trên, phát hiện: Những người có ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn bị tăng gấp đôi nguy cơ mắc chứng viêm khớp đầu gối so với những người khác.

Đặc biệt, phụ nữ có ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn có nguy cơ mắc chứng viêm khớp gối cao gấp 3 lần so với những người khác. Phát hiện này cũng đúng với những người bị viêm khớp hông và xác định ở phụ nữ chính xác hơn so với nam giới vì phần lớn nam giới đều có ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn.

B.Lam (theo WebMD)

Tin cùng chuyên mục