Đoàn thanh niên Agribank tiếp tục đẩy mạnh công nghệ trong hoạt động

Chiều 19-4, Đoàn Thanh niên Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) khu vực TPHCM - Chi nhánh 5 đã tổ chức đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.
Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank khu vực TPHCM - Chi nhánh 5 tổ chức đại hội Đoàn cơ sở
Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank khu vực TPHCM - Chi nhánh 5 tổ chức đại hội Đoàn cơ sở

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Agribank Chi nhánh 5 thực hiện thông qua việc phổ biến các thông tin, chương trình hoạt động mang ý nghĩa giáo dục chính trị của Thành đoàn, Đoàn khối Ngân hàng TPHCM, Đoàn thanh niên Agribank; khuyến khích và tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào và các lớp học, hội nghị tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị.

Nhằm giáo dục tinh thần cách mạng, truyền thống yêu nước, đoàn viên tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ “Đời đời nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ” nhân ngày kỷ niệm 27/7 tại Tượng đài Liệt sĩ Quận Gò Vấp, Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố. Thắp hương tại Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên Biển tại Bến Tre, thắp hương tri ân tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh)…

Đoàn Agribank Chi nhánh 5 thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí chương trình An sinh xã hội hơn 3,1 tỷ đồng. Hàng năm, đoàn viên thanh niên trong đơn vị ủng hộ 2 ngày lương cho Quỹ tình nghĩa, Quỹ khuyến học; phối hợp với Bệnh viện nhân dân Gia Định tổ chức chương trình “Trao yêu thương đón xuân ấm áp”; quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung; Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TPHCM tổ chức chương trình Ngày thứ 7 tình nguyện “Thanh niên vì cộng đồng”… Bên cạnh đó, đoàn cũng đang đẩy mạnh các công nghệ nhằm phát triển trong lĩnh vực ngành ngân hàng.

Trở thành Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Ngô Duy Tùng, Bí thư Đoàn Agribank Chi nhánh 5 cho biết, nhiệm kỳ này, đoàn cơ sở tiếp tục hướng dẫn đoàn viên nghiên cứu, tiếp nhận thông tin và trao đổi những vấn đề bức xúc do cuộc sống đặt ra. Hưởng ứng các chiến dịch truyền thông như chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường của đoàn viên, thanh niên thông qua chương trình Giờ trái đất; Biển và hải đảo Việt Nam; duy trì hiến máu nhân đạo, kỳ nghỉ hồng; Agribank vì tương lai xanh… Thực hiện phong trào “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” khuyến khích đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng.

Đoàn thanh niên Agribank tiếp tục đẩy mạnh công nghệ trong hoạt động ảnh 1 Bí thư Đoàn thanh niên Agribank phát biểu tại hội nghị

Tại đại hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank Hoàng Anh Việt chia sẻ, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Agribank vui mừng nhận thấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống pháp luật, đạo đức trong đoàn viên thanh niên đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức và tạo sử chuyển biến rõ rệt trong hành trong của thành niên. Đoàn viên Agribank Chi nhánh 5 luôn có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong chuyên môn nghiệp vụ, đảm nhận công trình thanh niên, tham gia vào những công trình sáng kiến Agribank và đạt nhiều giải thưởng, phong trào tình nguyện, xây nhà tình nghĩa, hiến máu nhân đạo.

Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank Hoàng Anh Việt đề nghị các đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các phong trào xung kích trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Tích cực bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Đặc biệt, cải tiến ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hỗ trợ Agribank phát triển sản phẩm dịch vụ, duy trì sự ổn định và phát triển hệ thống công nghệ thông tin. Đổi mới trong phương thức, cách thức sinh hoạt đoàn, nâng cao sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ 4.0 như: zalo, app thanh niên Việt Nam, Agribank sports…

Tin cùng chuyên mục