Đội bóng chuyền nữ Thái Bình hoàn tất chuyển nhượng hai chủ công từ Thái Lan

Đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình chính thức đã có hợp đồng đánh thuê của 2 tay đập thuộc đội tuyển bóng chuyền Thái Lan để tới Việt Nam dự vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay.
Đội nữ G.Thái Bình đã có sự bổ sung 2 tay đập chất lượng từ Thái Lan. Ảnh: THÁI BÌNH
Đội nữ G.Thái Bình đã có sự bổ sung 2 tay đập chất lượng từ Thái Lan. Ảnh: THÁI BÌNH

Ngày 15-2, Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình và Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh Thái Bình chính thức có văn bản số 42/TTHLTĐTT qua đó thông báo về việc đã thuê thành công 2 tay đập tới từ Thái Lan sẽ tham gia vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023.

“Chúng tôi đã có thỏa thuận và thuê được các cầu thủ nữ tới từ Thái Lan. Rất hy vọng các cầu thủ thi đấu tốt và mang lại những trận đấu chuyên môn tốt để người hâm mộ bóng chuyền nữ Thái Bình nói riêng và giải vô địch quốc gia nói chung cổ vũ nhiệt thành”, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh Thái Bình – ông Nguyễn Viết Minh đã trao đổi.

Trong khi đó, HLV Trần Văn Giáp của đội bóng chuyền nữ G.Thái Bình cũng chia sẻ thêm “việc tăng cường cầu thủ ngoại là để đảm bảo tốt nhất chuyên môn. Chúng tôi lựa chọn cầu thủ tới từ Thái Lan cho vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay giúp phù hợp nhất chuyên môn của đội bóng”.

Theo văn bản thông báo, các cầu thủ Thái Lan đã có chuyển nhượng đánh thuê cho đội nữ G.Thái Bình là Warisara Seetaloed và Sasipapron Janthawisut. Về những thời gian phù hợp với chuyên môn, Warisara Seetaloed có mặt tại Thái Bình trong ngày 15-2 trong khi Sasipapron Janthawisut sẽ tới với đội bóng vào ngày 27-2. Chi phí chuyển nhượng của 2 tay đập này là không tiết lộ. Tuy nhiên cả 2 tay đập đều thi đấu ở vị trí chủ công tấn công và Sasipapron Janthawisut là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan còn Warisara Seetaloed là tài năng trẻ thuộc đội bóng chuyền nữ trẻ Thái Lan.

Mục tiêu của đội bóng chuyền nữ G.Thái Bình tại vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay là phấn đấu lọt vào top 4 đội có kết quả cao nhất. Mùa giải năm ngoái, G.Thái Bình là đội giành cúp vàng vô địch quốc gia.

Tin cùng chuyên mục