Đội ngũ kế thừa hát bội chỉ có hơn 10 người

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM vừa tổ chức tổng kết lớp tập huấn truyền nghề năm 2017. 
Năm nay, lớp tập huấn có 10 diễn viên ở ngưỡng tuổi U.30 được đào tạo nâng cao, học nghề chuyên sâu với các kỹ thuật biểu diễn và hóa thân vào các nhân vật điển hình; học vũ đạo nâng cao và các bài hát bội khó.
Bên cạnh đó, còn có 3 diễn viên mới vào nghề và 2 nhạc công trẻ. Các em đều thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, sự vượt trội tay nghề biểu diễn, chứng minh được sức trẻ năng động. Tuy nhiên, đội ngũ kế thừa của nhà hát hiện chỉ có bấy nhiêu. Lực lượng tiếp bước kế tục nghề truyền thống quá mỏng, đang khiến ban giám đốc nhà hát lo lắng cho tương lai của loại hình nghệ thuật đặc thù này. 
Từ nhiều năm qua, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM đã rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng diễn viên kế thừa. Thông qua các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn, nhà hát mong muốn tìm được lực lượng kế thừa để góp sức duy trì hoạt động biểu diễn và quảng bá nghệ thuật hát bội. Nhưng xem ra điều này không dễ.

Tin cùng chuyên mục